1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Nhớ lại mối thù, chém đối thủ sau 6 tháng gặp lại

(Dân trí) - (Dân trí) – Do có mâu thuẫn từ trước, tình cờ gặp lại đối thủ đang ngồi chơi bài, nhớ lại mối thù, Dũng đã chạy về nhà xách dao đến rồi chém tới tấp vào Tuấn khiến nạn nhân bị thương tật vĩnh viễn 22%.

Ngày 28/11, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đinh Thanh Dũng (SN 1993, tức Chó, trú thôn Kim Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa) và tuyên phạt bị cáo 7 năm tù với tội danh “Giết người”.

Bị cáo Đinh Thanh Dũng tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Đinh Thanh Dũng tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 22h ngày 14/6/2014, Dũng đi chơi và tình cờ gặp Phan Anh Tuấn (người cùng thôn) đang ngồi chơi bài cùng đám bạn tại nhà ông Nghiêm. Nghĩ rằng, trước đó (ngày 31/1/2014 - PV) Tuấn đã dùng dao chém mình bị thương nên Dũng đã chạy về nhà xách một con dao dài 40cm tới gặp Tuấn để trả thù.

Khi tới chỗ Tuấn đang chơi bài, Dũng liền đến sau lưng chém tới tấp nhiều nhát vào vùng cổ của Tuấn. Bị đối phương chém bất ngờ, Tuấn dơ tay lên đỡ liền bị Dũng chém vào tay. Sự việc chỉ dừng lại sau khi được mọi người can ngăn.  

Hậu quả, Phan Anh Tuấn bị nhập viện trong tình trạng đa chấn thương với nhiều vết chém sâu ở cổ, gãy 1/3 xương trụ, đứt vỡ động mạch và trên tay phải có nhiều vết thương dài. Nhưng rất may là nạn nhân được nhập viện kịp thời nên cứu được mạng sống.

Tại Bản kết luận Giám định pháp y thương tích số 73/GĐPY – TT ngày 14/8/2014 của Trung tâm giám định Y Khoa - Pháp Y tỉnh Quảng Bình kết luận Phan Anh Tuấn bị thương tật tạm thời 22%.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo mang tính chất hung hãn, côn đồ, coi thường pháp luật và mạng sống của người khác nên cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe các đối tượng khác.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Thanh Dũng 7 năm tù giam và buộc bồi thường chi phí điều trị và các khoản khác cho gia đình nạn nhân với số tiền 99 triệu đồng.

Hoàng Phúc