1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Nhân viên cạo mủ cao su bất ngờ bị bắt vì vụ án 2 năm trước

Thúy Diễm

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Hiệp vung dao chém bạn trọng thương rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa di lý đối tượng Nguyễn Đức Hiệp (36 tuổi, ngụ xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) từ tỉnh Bình Phước về đơn vị để điều tra hành vi chém người rồi bỏ trốn.

Nhân viên cạo mủ cao su bất ngờ bị bắt vì vụ án 2 năm trước - 1
Đối tượng Hiệp bị bắt giữ sau 2 năm lẩn trốn

Trước đó, vào chiều ngày 26/5/2018, Hiệp cùng anh Nguyễn Văn D. (45 tuổi, ngụ cùng xã) và một số người khác có tổ chức ăn nhậu tại một quán trên địa bàn.

Trong cuộc nhậu, giữa Hiệp và anh D. đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Hiệp bực tức rồi bỏ về. Tuy nhiên, 10 phút sau Hiệp quay lại quán nhậu mang theo một con dao dài khoảng 50cm rồi lao vào chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và tay anh D.

Lập tức, những người xung quanh đã kịp thời can ngăn và đưa anh D. đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 33%.

Sau khi gây án, Hiệp đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện Krông Ana phát lệnh truy nã. Hiệp đã đến nhiều tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước để tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Sau hơn 2 năm trốn truy nã, Hiệp đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khi đang làm nghề cạo mủ cao su tại xã Thuận Phú (huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước).

Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.