1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Nhân viên bảo vệ rừng bị dọa "giết cả nhà"

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 12/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai thông tin đã nắm được vụ việc một nhân viên bảo vệ rừng bị hành hung, đe dọa.

Trước đó, sáng 10/4, tổ công tác thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Muer tuần tra rừng trên địa xã Ia Mơ. Lúc này, tổ công tác phát hiện ông H.X.N. (42 tuổi) cùng với vợ là bà N.T.H.N. (26 tuổi, đều ngụ xã Ia Ga, huyện Chư Prông) đang sử dụng máy cắt cỏ để phát cây rừng tái sinh tại khu rừng do đơn vị quản lý.

Tổ công tác yêu cầu 2 người dừng việc phát rừng. Tuy nhiên, ông N. cho biết, ông được một người tên N.X.H. (ngụ tại xã Ia Mơ) thuê phát với số tiền một triệu đồng. Ông N. đã gọi điện thông báo cho người tên H. biết sự việc.

Nhân viên bảo vệ rừng bị dọa giết cả nhà - 1

Ông Lại Tấn Tài đang công tác tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Muer bị hành hung trong lúc làm nhiệm vụ (Ảnh: T.H).

Sau đó, ông H. cùng vợ chửi, nhục mạ tổ tuần tra và đe dọa giết cả gia đình cán bộ bảo vệ rừng. Chưa dừng lại, ông H. còn dùng cây tấn công lực lượng bảo vệ rừng, đánh vào đầu ông Lại Tấn Tài (nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Muer) gây thương tích.

Tổ công tác đã báo chính quyền địa phương, hạt kiểm lâm huyện để lập biên bản và đo đếm diện tích rừng bị phá khoảng 300 m2. Đồng thời, những người có hành vi hành hung tổ tuần tra được đưa về trụ sở xã la Mơ làm việc.