Nhắc nhở 10 người hay tương tác với tài khoản phản động “Hoàng Dũng"
(Dân trí) - Công an làm việc với các trường hợp có hành vi tương tác trên trang mạng xã hội của đối tượng phản động Hoàng Văn Dũng (sinh sống tại Mỹ) - thường xuyên sử dụng tài khoản có tên “Hoàng Dũng".
Công an xã Liên Hòa (Phú Thọ) cho biết, đối tượng Hoàng Văn Dũng hiện đang sinh sống tại Mỹ, thường xuyên sử dụng các tài khoản, trang mạng xã hội như “Hoàng Dũng”, “Con Đường Việt Nam”... để đăng tải nhiều nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
Qua rà soát, Công an xã Liên Hòa phát hiện 10 cá nhân trên địa bàn có hành vi tương tác, bình luận đối với các nội dung do các tài khoản “Hoàng Dũng” đăng tải. Công an đã mời các trường hợp này đến làm việc để tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở theo quy định pháp luật.

Công an làm việc với một người liên quan (Ảnh: Công an cung cấp).
Làm việc với công an, các trường hợp trên đã nhận thức được tương tác, bình luận với bài viết có dấu hiệu vi phạm pháp luật là hành vi không phù hợp, có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý.
Sau khi được công an phân tích, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng phản động trên không gian mạng, những cá nhân này đã nâng cao nhận thức, tự giác cam kết chấp hành nghiêm quy định, không tiếp tục theo dõi, bình luận, chia sẻ hoặc tương tác với những nội dung có dấu hiệu vi phạm.
Công an xã Liên Hòa cũng phổ biến quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh mạng, quyền và trách nhiệm của cá nhân khi tham gia sử dụng mạng xã hội; đồng thời thông tin những quy định tại Nghị định 174/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; chủ động kiểm chứng thông tin trước khi bình luận hoặc chia sẻ.
Người dân tuyệt đối không theo dõi, tương tác hoặc lan truyền các tài khoản, trang mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
“Mỗi người dân cần lựa chọn tiếp cận thông tin từ các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan báo chí được cấp phép và các kênh thông tin chính thống của lực lượng công an, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh”, công an cho hay.