1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nguyên nhân vụ 20 người bao vây chém gục nam thanh niên ở TPHCM

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm hơn 30 người mang theo hung khí gặp nhau để nói chuyện rồi lao vào ẩu đả. Hậu quả, một người bị chém nhập viện cấp cứu.

Ngày 16/12, Công an quận 12 (TPHCM) vẫn đang lập hồ sơ, lấy lời khai hơn 30 người trong vụ nam thanh niên bị bao vây, chém gục.

Nạn nhân được xác định là Đ.H.M., 17 tuổi, ngụ quận 12.

Nguyên nhân vụ 20 người bao vây chém gục nam thanh niên ở TPHCM - 1

Nhóm người tham gia vụ hỗn chiến đều ở độ tuổi rất trẻ (Ảnh: CACC).

Theo công an, nhóm của M. mâu thuẫn với nhóm của Đ.D.P. (17 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) trên mạng xã hội. Hai bên lời qua tiếng lại và hẹn gặp nhau tại một địa điểm ở quận 12 để nói chuyện.

Tối 10/12, nhóm của M. khoảng 11 người, còn nhóm của P. khoảng 21 người đi tới điểm hẹn đã hẹn trước. Lúc đi, hai nhóm đều trang bị một số hung khí. Đến nơi, hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi và xô xát.

Do yếu thế, nhóm của M. tháo chạy theo nhiều hướng khác nhau. Riêng M. được bạn chở bằng xe máy chạy vào con hẻm trên đường Tô Ký (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) thì bị nhóm của P. đuổi theo.

Bị ngã xe, cả hai tiếp tục chạy bộ. Chạy được khoảng 50m, M. vấp ngã thì bị nhóm của P. lao vào chém tới tấp, gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm của P. nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Nguyên nhân vụ 20 người bao vây chém gục nam thanh niên ở TPHCM - 2

Nhóm thanh niên mang theo hung khí hô hoán khiến người dân một phen hoảng hốt (Ảnh cắt từ clip).

Nhận tin báo, Công an phường Tân Chánh Hiệp cùng Công an quận 12 nhanh chóng có mặt ở hiện trường, đưa M. vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương ở khủyu tay, mu bàn chân, 2 đầu gối…

Ngay trong đêm, Công an quận 12 đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 10/12 và rạng sáng 11/12, Công an quận 12 nhanh chóng xác định, lần lượt mời làm việc với hơn 30 người là thành viên của cả hai nhóm, đồng thời thu giữ nhiều cây ba chĩa, mã tấu, xe máy…

Công an quận 12 yêu cầu những người có liên quan trong vụ việc nhanh chóng đến trụ sở trình diện để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.