1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Người thân ở nước ngoài báo gửi tiền về, tài khoản ở nhà "bay" tiền

Đại Dương

(Dân trí) - Người thân nhắn tin sẽ gửi tiền từ nước ngoài về. Các nạn nhân tin tưởng thao tác theo hướng dẫn và tiền trong tài khoản "không cánh mà bay".

Chiều 19/3, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án bắt 2 đối tượng hack Facebook để chiếm đoạt tiền tỷ.

2 đối tượng bị bắt là Nguyễn Minh Vũ (SN 1990, trú phường 1, thị xã Quảng Trị) và Hoàng Thanh Sang (SN 2000, trú huyện Triệu Phong, cùng tỉnh Quảng Trị) với hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Người thân ở nước ngoài báo gửi tiền về, tài khoản ở nhà bay tiền - 1
Đối tượng Nguyễn Minh Vũ.

Công an TP Huế trước đó đã tiếp nhận được nhiều đơn thư của các bị hại trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet. Các nạn nhân đã bị chiếm đoạt tài sản do một số đối tượng đã hack Facebook người thân nạn nhân ở nước ngoài và lừa đảo.

Xác định đây là loại tội phạm công nghệ cao, hoạt động trên không gian mạng nên Công an TP Huế xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ. Ngày 18/3, Công an TP Huế phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đối tượng Nguyễn Minh Vũ tại địa bàn TP Huế.

Tiếp tục, ban chuyên án bắt giữ Hoàng Thanh Sang tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP Đà Nẵng. Hai đối tượng Vũ và Sang khai nhận đã thực hiện 3 vụ chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 7/1/2021, Vũ và Sang hack Facebook người thân của anh Lê Hoàng B. L. (SN 1985, trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế) đang ở nước ngoài. Sau đó, các đối tượng vờ nhắn tin cho anh L. báo sẽ chuyển tiền từ nước ngoài về. Các đối tượng cung cấp cho anh L. một đường link và yêu cầu nhập thông tin tài khoản, nhập mã OTP theo hướng dẫn. Ngay sau đó tài khoản anh L. bị trừ số tiền 50 triệu đồng.

Vào ngày 24/1/2021, Vũ và Sang chiếm đoạt 74,5 triệu đồng của anh Nguyễn Đ.H. (SN 1975, trú tại phường Phú Nhuận, TP Huế) với hình thức tương tự.

Trước đó, vào tháng 12/2020, Vũ và Sang chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Quang H. (SN 1971, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) 1,1 tỷ đồng.

Người thân ở nước ngoài báo gửi tiền về, tài khoản ở nhà bay tiền - 2
Đối tượng Hoàng Thanh Sang (góc phải, dưới cùng).
Người thân ở nước ngoài báo gửi tiền về, tài khoản ở nhà bay tiền - 3

Tang vật của các hacker.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và trao thưởng số tiền 20 triệu đồng cho ban chuyên án Công an TP Huế về thành tích phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ cao.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an TP Huế đang tiếp tục phối hợp làm rõ thêm vụ việc.