1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người phụ nữ dùng dao đoạt mạng nhân tình vì bị dọa "chết chung"

Xuân Duy

(Dân trí) - Bị nhân tình dọa giết sau khi cự cãi, Đỗ Thị Kim Ánh đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 22/12, tòa án nhân dân TPHCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Kim Ánh (41 tuổi) mức án 14 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Ánh và anh Nguyễn Minh Q. có quan hệ tình cảm yêu đương từ năm 2019. Hàng ngày, anh Q. đến phòng trọ của Ánh ở quận Phú Nhuận chơi và ngủ qua đêm.

Người phụ nữ dùng dao đoạt mạng nhân tình vì bị dọa chết chung - 1

Bị cáo Ánh tại tòa.

Đầu năm 2020, Ánh biết người tình đã có vợ con nên chia tay, chặn số điện thoại.

Tối 11/7/2020, anh Q. tìm đến chỗ Ánh, nhậu chung với nhóm bạn. Đêm đó 2 người cãi vã, anh Q. ghen vì cho rằng Ánh có người yêu bên Mỹ, nên muốn chia tay với mình.

Sau vụ cãi vã, Ánh bỏ đi rửa chén, còn anh Q. lên gác dọa tự tử. Thấy Ánh không can ngăn còn thách thức, anh Q. nói "nếu chết thì chết chung" rồi đi đến phía sau người tình. Nghĩ nhân tình sắp giết mình, Ánh vớ con dao trong bồn rửa quay lại đâm nhiều nhát vào ngực anh Q.

Nạn nhân ngã gục, chảy nhiều máu, Ánh tri hô rồi cùng mọi người đưa nạn nhân đi bệnh viện. Do vết thương quá nặng, anh Q. tử vong.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết và gửi lời xin lỗi tới vợ và bố mẹ anh Q. Về phía đại diện gia đình bị hại yêu cầu Ánh bồi thường gần 1 tỷ đồng.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử xác định cáo trạng truy tố bị cáo Ánh là đúng người, đúng tội và tuyên phạt mức án 14 năm tù. Về dân sự buộc nữ bị cáo bồi thường số tiền 320 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con bị hại tới khi đủ 18 tuổi.