1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người phụ nữ 59 tuổi bị giật túi xách ngã úp mặt xuống đường ở TPHCM

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Đi bộ về nhà ở quận Bình Thạnh (TPHCM), bà L. bị nhóm cướp giật túi xách, kéo ngã úp mặt xuống đường, chấn thương nặng.

Ngày 22/4, Công an quận Bình Thạnh đang lập hồ sơ, điều tra vụ người phụ nữ bị giật túi xách xảy ra trên địa bàn.

Người phụ nữ 59 tuổi bị giật túi xách ngã úp mặt xuống đường ở TPHCM - 1

Bà L. ngã xuống đường (khoanh tròn đỏ) và các nghi phạm cướp giật (Ảnh: cắt từ clip).

Thông tin ban đầu, khoảng 18h45 ngày 20/4, bà T.P.L. (59 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đi bộ trong hẻm 308 Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh) về nhà.

Người phụ nữ bị giật túi xách ngã úp mặt xuống đường ở TPHCM

Lúc này, 2 thanh niên đi xe máy từ phía sau lao lên, áp sát và giật phăng túi xách bà L. đeo trên vai. Theo phản xạ, bà L. giằng lại và bị kẻ cướp kéo ngã úp mặt xuống đường làm trầy xước khắp người, sụp răng hàm. 

Bà L. cho biết, trong túi xách có khoảng 3 triệu đồng, giấy tờ tùy thân và một điện thoại di động.

Người phụ nữ 59 tuổi bị giật túi xách ngã úp mặt xuống đường ở TPHCM - 2

Con hẻm xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoàng Thuận).

Người phụ nữ 59 tuổi bị giật túi xách ngã úp mặt xuống đường ở TPHCM - 3

Bà L. với vết thương ở cánh tay (Ảnh: Hoàng Thuận).

"Con hẻm rất an ninh và tôi thường đi bộ để về nhà. Có thể bọn cướp đã theo dõi tôi từ trước nên mới dám ra tay. Tôi đang nghỉ việc để chăm sóc vết thương", bà L. cho hay.

Tối cùng ngày, bà L. đến trụ sở Công an phường 13 (quận Bình Thạnh) trình báo. Cơ quan công an đã trích xuất dữ liệu camera, truy xét nghi phạm gây án.