1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người dân trình báo mất trộm 5 tờ vé số trúng giải 10 tỷ đồng

Ông Lộc tình nghi nhóm thanh niên đã lấy trộm 5 tờ vé số đã trúng độc đắc của mình nên tố giác đến cơ quan điều tra, làm rõ thủ phạm.

Ngày 16/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, điều tra tin tố giác tội phạm người dân báo mất trộm 5 tờ vé số trúng giải độc đắc.

Ông Trương Văn Lộc (SN 1973, ngụ xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy) tình nghi một nhóm thanh niên trộm 5 tờ vé số mang dãy số 882173. Những tờ vé này do Công ty xổ số kiến thiết TP Cần Thơ phát hành ngày 30/10/2019, có dãy số nêu trên trúng giải đặc biệt, 2 tỷ đồng mỗi tờ. 

Sáng hôm đó, ông Lộc mua 5 tờ vé mang dãy số 882173 từ một phụ nữ bán vé dạo tại quán cà phê ở xã Mỹ Hạnh Đông. Đến trưa cùng ngày, ông Lộc đến một quán cà phê khác trên địa bàn xã. 

Tại đây, trời nóng nên ông ta cởi áo vắt trên vai, 5 tấm vé số để ra bàn và dằn gói thuốc lá bên trên. Ông Lộc có gặp nhóm thanh niên đang ngồi nhậu bàn kế bên. Nhóm này có rủ nhậu nhưng ông ta từ chối.

Người dân trình báo mất trộm 5 tờ vé số trúng giải 10 tỷ đồng - 1

Ông Lộc buồn bã vì mất 5 tờ vé số trúng độc đắc.

Sau đó, ông Lộc vào quầy lấy nước uống và ra võng nằm. Khoảng 20 phút sau, ông Lộc nhờ chủ quán lấy dùm gói thuốc và 5 tờ vé số trên bàn. Tuy nhiên chủ quán kiểm tra chỉ phát hiện còn gói thuốc lá. 

Sau đó ông Lộc ra về. Hôm sau, ông hay tin 5 tờ vé số bị mất trúng giải độc đắc, còn nhóm thanh niên ngồi nhậu vào trưa xảy ra vụ việc đi lãnh thưởng. Ông Lộc tìm nhóm người này gặng hỏi nhưng họ chối không lấy trộm 5 tờ vé số. 

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan điều tra đã mời những người liên quan lên làm việc, lập hồ sơ điều tra.

Theo Như Anh

Công an nhân dân