1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7" được giảm án

Hồng Lĩnh

(Dân trí) - Bị cấp sơ thẩm phạt 6 tháng tù, người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7" kháng cáo xin được hưởng án treo và được cấp phúc thẩm chấp nhận.

Ngày 30/3, Tòa án nhân dân TPHCM xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Hữu Nhân (42 tuổi) mức án 6 tháng tù treo về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 29/8/2021, bị cáo Hồ Hữu Nhân chở vợ đến siêu thị  ở phường Tân Phong, quận 7. Do đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch nên vợ chồng anh này không được vào mua hàng trực tiếp.

Người đàn ông tự xưng Ban chỉ đạo quận 7 được giảm án - 1

Bị cáo Nhân được giảm nhẹ hình phạt.

Ngay lập tức, Nhân lấy thẻ công vụ "Ban chỉ đạo quận 7" rồi la lối, lớn tiếng đe dọa bảo vệ, không chấp hành công tác phòng chống dịch.

Từ cáo buộc trên, Tòa án nhân dân quận 7 phạt người tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7" 6 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.

Sau phán quyết trên, người đàn ông này kháng cáo xin được hưởng án treo.

Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình bị cáo có công với cách mạng, hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội... Từ đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Chống người thi hành công vụ.