1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Người đàn ông thua bạc xách rựa đi gây án

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Thuận đánh bài thua hết tiền rồi cãi cọ với người thắng bài. Cay cú, Thuận về nhà lấy rựa đi chém người đã đánh bài ăn tiền của mình.

Ngày 5/10, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Trần Văn Thuận (sinh năm 1973, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi Giết người.

Người đàn ông thua bạc xách rựa đi gây án - 1

Trần Văn Thuận (Ảnh: Công an cung cấp).

Sáng 2/10, Thuận đến nhà của ông P. (ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh) ăn sáng, uống rượu cùng với P. và ông N.V.Ng. (sinh năm 1971, ngụ xã Hiệp Thạnh).

Sau khi ăn xong, Ng. và Thuận chơi đánh bài ăn tiền. Thuận thua hết tiền nên thế chấp điện thoại cho ông Ng. để tiếp tục chơi đánh bài.

Khi thua hết tiền thế chấp điện thoại, Thuận bỏ về thì ông Ng. kêu Thuận về lấy tiền chuộc điện thoại. Thuận nói không có tiền rồi hai bên cự cãi. Ông Ng. đạp Thuận ngã xuống nền nhà.

Về nhà, Thuận vẫn cay cú vì thua bạc nên lấy cây rựa chạy xe máy quay lại nhà ông P.. Khi đến gần nhà ông P., Thuận dừng xe ở ngoài đường rồi giấu rựa sau lưng, đi bộ vào nhà.

Người đàn ông thua bạc xách rựa đi gây án - 2

Thuận dùng cây rựa này chém nhiều nhát vào đầu, vai của ông Ng. (Ảnh: Công an cung cấp).

Ông Ng. đang ngồi uống rượu với ông P. thì bị Thuận cầm rựa chém liên tiếp vào đầu, vai. Ông Ng. gục xuống nền nhà bất tỉnh.

Thấy ông Ng. nằm im không nhúc nhích, Thuận mới ngừng chém, lấy xe chạy về nhà.

Ông Ng. được người nhà đưa đi cấp cứu kịp nên thoát khỏi cơn nguy kịch.