1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Không muốn đánh bài, người đàn ông bị bạn nhậu chém gục tại chỗ

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trong chầu nhậu, Hiệp rủ mọi người chơi đánh bài nhưng anh Dũng can ngăn không muốn chơi thì bị Hiệp lao vào đánh đấm và dùng dao đâm nhiều nhát vào người gây trọng thương.

Sáng 9/1, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Hiệp (37 tuổi, ngụ xã Đay Sáp, huyện Krông Ana) để điều tra về hành vi giết người. Hiệp là đối tượng đã trốn truy nã suốt 2 năm qua.

Không muốn đánh bài, người đàn ông bị bạn nhậu chém gục tại chỗ - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Hiệp bị bắt sau hơn 2 năm trốn truy nã

Theo kết quả điều tra, khoảng 16h ngày 26/5/2018, Hiệp cùng anh Nguyễn Văn Dũng (46 tuổi, ngụ cùng xã) và một số người khác đến một quán trên địa bàn xã tổ chức ăn nhậu.

Quá trình ngồi nhậu Hiệp có rủ mọi người đánh bài liêng ăn tiền nhưng không ai đồng ý. Lúc này anh Dũng có nói "nhậu rồi liêng la gì" thì giữa 2 người xảy ra xô xát nhau và được mọi người can lại.

Không dừng lại, Hiệp bỏ về nhà lấy một con dao dài khoảng 50cm rồi quay lại quán nhậu. Tại đây, Hiệp đã lao vào chém liên tiếp 3 nhát vào đầu và tay anh Dũng.

Sự việc được mọi người can ngăn, giật lấy con dao rồi đưa anh Dũng đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 33%.

Sau khi gây án, Hiệp đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện Krông Ana ra quyết định khởi tố về tội Cố ý gây thương tích, phát lệnh truy nã.

Sau hơn 2 năm trốn đến nhiều tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước... Đến ngày 15/8/2020 Hiệp đã bị phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khi đang cạo mủ cao su thuê tại huyện Đông Phú (tỉnh Bình Phước).

Sau một thời gian củng cố đầy đủ chứng cứ, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định thay đổi tội danh từ cố ý gây thương tích thành tội danh giết người đối với Nguyễn Đức Hiệp.

Hiện vụ việc đang được mở rộng, điều tra.