1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người đàn ông 2 lần bị tuyên án chung thân

Hoàng Lam

(Dân trí) - Dính vào ma túy, bị tuyên phạt chung thân nhưng nhờ cải tạo tốt, Lang Văn Hòa được giảm án tha tù trước thời hạn. Ra tù chưa được bao lâu thì Hòa lại tiếp tục bị bắt giữ.

Ngày 30/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở xét xử bị cáo Lang Văn Hòa (SN 1976), trú xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Năm 1998, Lang Văn Hòa bị tuyên phạt tù chung thân về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", tuy nhiên nhờ cải tạo tốt, Hòa được giảm án xuống tù có thời hạn. Năm 2014, Lang Văn Hòa được tha tù sau 16 năm thi hành án.

Người đàn ông 2 lần bị tuyên án chung thân - 1

Lần thứ 2 Lang Văn Hòa bị tuyên phạt tù chung thân vì ma túy.

Chiều tối 3/10/2021, Lang Văn Hòa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang mang một gói hồng phiến đi giao cho khách. Khám xét nơi ở của Hòa, công an thu giữ trong phòng ngủ và góc bếp 22 gói hồng phiến.

Hòa khai nhận trước đó một ngày, người đàn ông tên Phương (không xác định được lai lịch cụ thể) đặt hàng 2 gói hồng phiến giá 6 triệu đồng. Khi đi lấy ma túy, "chủ hàng" đồng ý cho nợ nên Hòa lấy 23 gói hồng phiến (423g) về cất giấu để bán dần.

Bị cáo Hòa khai nhận bản thân từng ngồi tù vì ma túy, biết đây là loại hàng hóa nhà nước cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ nhưng do sau khi ra tù không có việc làm, túng quẫn nên làm liều. Tuy nhiên, lý do này không thuyết phục được các thành viên Hội đồng xét xử.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Lang Văn Hòa thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, số ma túy tham gia mua bán lớn... Cân nhắc toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khác, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hòa tù chung thân.