Hà Nội:

Ngồi tù vì bắt người trừ nợ

Để “siết nợ”, các bị cáo trong vụ án đã dùng những chiêu bài của “xã hội đen” buộc con nợ phải trả. Kết quả là “bộ xậu” đều phải hầu tòa về tội “bắt giữ người trái phép” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Các bị cáo của vụ án
Các bị cáo của vụ án

Khống chế con nợ

Theo hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng tháng 5/2011 anh Phạm Quang Thanh (SN 1979 trú tại đường Nguyễn Trãi, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) làm nghề buôn bán xe máy có nợ Vũ Văn Hà 130 triệu đồng, Nguyễn Quang Vinh 70 triệu đồng, Nguyễn Ngọc Thắng 100 triệu đồng.

Ngày 19/3/2012 do biết anh Thanh về Hà Nội, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Quốc Tuấn, Tạ Văn Toàn, Đặng Thế Anh bắt giữ Thanh tại số 128 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội giam giữ tại các nhà nghỉ từ 19h ngày 19/3 đến 18h ngày 23/3/2012.

Trong thời gian này Vinh, Anh, Toàn, Tuấn… thay nhau giam giữ và đánh đập anh Thanh. Cũng tại nhà nghỉ ở đường Nguyễn Phong Sắc, Thắng, Vinh cùng đồng bọn bắt anh Thanh viết giấy nhận nợ số tiền đặt cọc mua xe máy cho Vũ Văn Hà là 140 triệu, cho Thắng 130 triệu.

Vũ Quang Minh là người được Hà gọi đến để đi đòi nợ, Minh bảo Hoàng Văn Sơn lái xe 7 chỗ rồi cùng một số đối tượng (chưa xác định tên tuổi) đưa anh Thanh đến bến xe Nam Thăng Long gặp chị Phạm Thị Hưng đòi nợ. Tại đây Minh để đồng bọn đánh đập anh Thanh để ép chị Hưng viết giết bán xe máy YAMAHA (BKS 29P5-5626) có giá 10 triệu đồng cho anh Thanh để đưa đồng bọn Nguyễn Quang Vinh chiếm giữ.

Đến 18h ngày 23/3/2012, bọn chúng gọi xe taxi đi cùng Đặng Thế Anh và một số đối tượng đi về nhà anh Thanh ở thị xã Phúc Yên, khi về đến nhà Nguyễn Quang Vinh đưa anh Thanh vào nhà. Thấy anh Thanh bị đánh, bố mẹ anh Thanh có mở cửa hô hoán và nói đi báo Công an. Do sợ bị Nguyễn Quang Vinh cùng đồng bọn lên xe về Hà Nội.

Ngày 25/3 anh Phạm Quang Thanh có đơn trình báo cơ quan Công anh. Vũ Quang Vinh, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Quốc Tuấn, Đặng Thế Anh, Vũ Văn Hà, Hoàng Văn Sơn đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án. Nguyễn Quang Vinh, Tạ Văn Toàn, Đào Đức Dương hiện đang bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã.

Đối với anh Phạm Quang Thanh từ chối giám định thương tích và không đòi yêu cầu bồi thường về dân sự. Việc Phạm Quang Thanh vay nợ tiền của Vũ Văn Hà, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Quang Vinh. Do đây là tranh chấp dân sự nên cơ quan Cảnh sát điều tra không đề cập xử lý.

Lĩnh án

Vừa qua, TANDTP. Hà Nội đã đưa vụ án nói trên ra xét xử. Tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận tội và cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Về đại điện Viện kiểm sát cho rằng đây là vụ án có tính chất “côn đồ hung hãn”, xuất phát từ việc vay nợ vốn là quan hệ dân sự mà các đối tượng đã dùng những thủ đoạn như những băng nhóm đòi nợ thuê để “giải quyết mâu thuẫn với bị hại”….

Do vậy qua vụ án này cần thể hiện hình phạt thích đáng các đối tượng để có hình thức nghiêm trị và giáo dục các đối tượng.

Sau khi xem xét các lời khai của các bị cáo và nhân chứng cũng như các bên liên quan, HĐXX quyết định xử phạt bị cáo Đặng Thế Anh 4 năm 9 tháng tù, Nguyễn Quốc Tuấn 4 năm tù, Nguyễn Ngọc Thắng 3 năm tù, Vũ Quang Minh 12 tháng tù, Hoàng Văn Sơn 8 tháng 24 ngày, Vũ Văn Hà 30 tháng tù về tội danh trên.

Theo Vũ Hùng
Pháp luật Việt Nam