1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Nghi tội phạm nguy hiểm trốn trại giam đã gây ra 2 vụ trộm, cướp

(Dân trí) - Đêm 3/6, tại huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ cướp điện thoại và trộm xe máy. Nhiều khả năng 2 vụ này do tội phạm giết người vừa trốn thoát khỏi trại giam quân sự T10 gây ra.

Sáng ngày 4/6, Công an huyện Bình Sơn cho biết, hoạt động truy bắt Triệu Quân Sự, đối tượng trốn thoát khỏi trại giam T10 đang được triển khai một cách khẩn trương.

Trại giam T10 nằm ở huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tiếp giáp với tỉnh Quảng Nam. Do đó, nhận định ban đầu là đối tượng Sự đã tẩu thoát về hướng huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam).

Trong đêm 3/6, 2 người dân trên địa bàn huyện Bình Sơn đã trình báo việc bị trộm, cướp tài sản nghi do đối tượng Triệu Quân Sự gây ra.

Nghi tội phạm nguy hiểm trốn trại giam đã gây ra 2 vụ trộm, cướp - 1

Theo đó, khoảng 19h, chị N.T.H là nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2 (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) bị một thanh niên xông vào cướp điện thoại di động rồi tẩu thoát. Đến khoảng 23h, người dân ở khu vực núi Sơn (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) cũng trình báo bị mất 1 xe máy. Đây là loại xe hiệu Yamaha, màu đen, bạc.

Cơ quan chức năng nhận định, có thể trong quá trình tẩu thoát, đối tượng Sự cần phương tiện để di chuyển và liên lạc nên đã thực hiện 2 vụ trộm, cướp nói trên.

Nghi tội phạm nguy hiểm trốn trại giam đã gây ra 2 vụ trộm, cướp - 2

Đối tượng Triệu Quân Sự.

 Như Dân trí đã phản ánh, khoảng 14h30 ngày 3/6, Triệu Quân Sự (SN 1991, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang thụ án tại trại giam quân sự khu vực miền Trung (trại T10) đóng trên địa bàn xã Bình Khương (huyện Bình Sơn) đã bỏ trốn.

Trước lúc bỏ trốn, Triệu Quân Sự đang thụ án chung thân về các tội “giết người”, “cướp tài sản”, “đào ngũ” và “trốn khỏi nơi giam”. Đây là lần thứ 2 Triệu Quân Sự trốn thoát khỏi trại giam quân sự T10.

Triệu Quân Sự từng nhập ngũ tại Quân khu I. Trong thời gian này, Sự thường xuyên trộm cắp, đào ngũ. Ngày 22/8/2012, Sự đào ngũ đi lang thang rồi gây ra vụ giết người, cướp của tại địa bàn quận Long Biên (TP. Hà Nội). Đến ngày 24/8/2012, Sự bị bắt giữ. Sau đó, Tòa án Quân sự Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên) tuyên phạt Sự án tù chung thân với 3 tội “giết người”, “cướp tài sản” và “đào ngũ”.

Ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự đã từng cùng một phạm nhân khác đang thi hành án tại trại giam T10 cưa song sắt cửa sổ buồng giam tẩu thoát. Sau hơn 1 tháng truy tìm, chiều tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm (Bộ Công an) đã bắt được Sự khi đối tượng đang chơi game tại một quán internet ở TP Hà Nội.

Quốc Triều