1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định

Nghi can cướp tiệm vàng ra đầu thú sau 4 tháng lẩn trốn

(Dân trí) - Chiều 3/10, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đối tượng Nguyễn Minh Tâm (26 tuổi, trú tại xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vừa đến Công an huyện Tây Sơn đầu thú, sau 4 tháng lẩn trốn khi tham gia vụ cướp tiệm vàng ở xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn).

Như Dân trí đã thông tin, đầu tháng 6/2019, Tâm cùng với Trần Hoàng Trung Nguyên (29 tuổi, trú quận 7, TP. Hồ Chí Minh) theo đoàn hát lô tô đến thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) để phục vụ hội chợ hàng tiêu dùng.

Nghi can cướp tiệm vàng ra đầu thú sau 4 tháng lẩn trốn - 1
Nghi can Tâm đến Công an huyện Tây Sơn đầu thú sau 4 tháng lẩn trốn.

Đến 13h45 ngày 12/6, Nguyên và Tâm điều khiển xe máy không gắn biển số mang theo 1 cây búa đến dừng trước hiệu vàng Tân Phú (xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn).

Nhận thấy, hiệu vàng có 1 thiếu niên khoảng 16 tuổi, hai đối tượng mang búa xông vào đập vỡ tủ kính, cướp đi 30 sợi dây chuyền vàng 18K và 2 vòng vàng 24K với tổng trị giá 150 triệu đồng.

Gây án xong, đối tượng nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát về hướng thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn).

Đến 20h30 cùng ngày (12/6), Công an huyện Tây Sơn đã xác định và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Hoàng Trung Nguyên.

Khám xét trong người, Công an huyện thu giữ 4 sợi dây chuyền vàng 18K; 1,5 vòng vàng đeo cổ loại 24K. Đồng thời, thu giữ chiếc xe máy dùng làm phương tiện gây án gửi tại nhà nghỉ trên địa bàn.

Nguyên còn khai nhận thêm, Tâm sau khi tham gia vụ cướp hiệu vàng đã bỏ trốn.

Doãn Công