1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Nghe câu góp ý, ra tay giết người

(Dân trí) - Đang bị lực lượng công an bắt phạt vì không đội mũ bảo hiểm lại nghe ông Phạm Văn Nam (48 tuổi) đi qua góp ý, Bùi Đức Hùng (45 tuổi) và Bùi Quý Khoản (23 tuổi), cùng ở Xích Thổ - Hồng Thái - An Dương đã đuổi theo đánh ông Nam đến chết.

Theo thông tin từ cơ quan công, sự việc xảy ra vào khoảng 21h30' ngày 5/1, tại đường 353 thuộc thôn Kiều Đông, xã Hồng Thái - An Dương (Hải Phòng), ông Phạm Văn Nam (48 tuổi) ở thôn Tiên Xa, xã Hồng Thái thấy đám đông đang cãi vã, chống đối mấy cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động liền dừng lại xem.

Đối tượng Bùi Đức Hùng.
Đối tượng Bùi Đức Hùng.

Tại đây, ông Nam thấy 2 người đàn ông đang cự cãi với lực lượng cảnh sát khi bị bắt phạt vì hành vi không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, 2 người tỏ vẻ không chấp hành. Thấy vậy, ông Nam bất bình góp ý: “Không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt là đúng rồi” mà không hề biết rằng câu nói đã khiến 2 gã côn đồ “nóng mặt”.

Đợi tổ CSCĐ đi khỏi, 2 đối tượng Bùi Đức Hùng (tức Hùng “sồi”, 45 tuổi) và Bùi Quý Khoản (23 tuổi) cùng ở thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái - An Dương lập tức đuổi theo ông Nam.
Chúng lôi ông Nam vào khu vực vắng người gần đó đánh đập dã man đến khi nạn nhân gục ngã mới bỏ đi. Dù ông Nam được người nhân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông đã tử vong vì chấn thượng sọ não. 2 hung thủ bỏ trốn ngay trong đêm.

Đối tượng Bùi Quý Khoản.
Đối tượng Bùi Quý Khoản.

Trưa ngày 7/1, biết không còn đường trốn chạy, 2 hung thủ giết người đã đến trụ sở Công an huyện An Dương, Hải Phòng đầu thú và bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Anh Thế