1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nam thanh niên đâm chết người vì bị đạp chân vào bụng lúc nhậu

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Bị đạp chân vào bụng khi đang nhậu, Quốc cầm con dao đâm vào người đối phương khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 26/11, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, truy xét vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ trên đường 1A (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) làm 1 người tử vong.

Nạn nhân trong vụ án này là ông Nguyễn Văn C., 40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Nam thanh niên đâm chết người vì bị đạp chân vào bụng lúc nhậu - 1
Công an có mặt tại khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng để lấy lời khai những người liên quan

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 24/11, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu từ khu phòng trọ trên nên chạy tới kiểm tra và hốt hoảng khi phát hiện ông C. gục chết dưới nền đất.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm, điều tra, truy xét đối tượng.

Theo người dân, phòng trọ nói trên là do Võ Tấn Quốc (39 tuổi, quê Cà Mau) thuê lại để ở. Tối 23/11, Quốc nhậu cùng một người bạn. Đến khoảng 23h cùng ngày, ông C. đi đến phòng trọ và nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc và dẫn đến cãi vã.

Sau đó, người bạn của Quốc và ông C. rời khỏi phòng trọ. Một lát sau, người bạn tiếp tục quay lại để nhậu cùng Quốc. Đến khoảng 3h ngày 24/11, ông C. quay lại và dùng chân đạp vào bụng khiến Quốc ngã về sau.

Bực tức, Quốc lấy con dao trong bếp đâm vào người ông C. khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Gây án xong, Quốc rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.