1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Mượn xe bạn đi cướp, gây án xong "chạy mất dép" quên cả xe

Trung Thi

(Dân trí) - Linh dùng dao uy hiếp, cướp vòng vàng của nữ chủ cửa hàng bán quần áo ở Cam Ranh (Khánh Hòa). Gây án xong đối tượng bỏ chạy để lại đôi dép và chiếc xe máy.

Ngày 15/5, Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đã tạm giữ hình sự Đỗ Dương Linh (30 tuổi, trú tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chiều 14/5, chị B.H. (32 tuổi, trú TP Cam Ranh) mở tiệm quần áo. Đến khoảng 15h15 cùng ngày, Linh vờ đến mua sắm với ý định cướp tài sản.

Trong lúc chị H. tư vấn Linh chọn quần áo, Linh đang đứng phía sau bất ngờ rút dao uy hiếp chị H., cướp một vòng vàng của nạn nhân.

Mượn xe bạn đi cướp, gây án xong chạy mất dép quên cả xe - 1

Linh dùng dao uy hiếp chị H. để cướp tài sản (Ảnh: Chụp màn hình).

Lợi dụng lúc kẻ cướp tiếp tục tìm tài sản trong cửa hàng, chị H. bỏ chạy ra bên ngoài kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, một người dân gần đó đã đến giải vây. Thấy có người, Linh bỏ chạy thoát thân. Chị H. trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ đôi dép cùng xe máy hiệu Sirius biển số 59V2-25524 của kẻ cướp bỏ lại; đồng thời trích xuất camera an ninh để nhận dạng nghi phạm.

Đến tối 14/5, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm, tạm giữ hình sự đối với Linh.

Tại cơ quan công an, Linh khai nhận do hoàn cảnh quá khó khăn nên mới nảy sinh ý định mượn xe máy của bạn để đi cướp tài sản.

Công an TP Cam Ranh đã thu giữ tang vật vụ cướp là vòng vàng cùng con dao nhọn Linh dùng gây án.