1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Một thầy giáo bị chém trọng thương trong quán ăn

(Dân trí) - Ngày 6/3, tin từ công an huyện Phú Vang cho biết đã bắt giữ và đang làm rõ hành vi chém người vô cớ của Nguyễn Văn Thành (trú xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) đối với một thầy giáo địa phương.

Theo đó, vào gần 21h30’ tối 3/3, thầy Hồ Nguyễn Như Vinh (giáo viên trường THCS Vinh Thanh) tới một quán hủ tiếu của ông Lê Văn Duy (thôn 2, xã Vinh Thanh) để ăn tối. Tại đây, thầy Vinh đã gặp Thành. Chưa biết vì lý do gì, hai bên có một số lời tiếng qua lại.

Thành bỗng vào trong quán xách ra một con dao, chạy thẳng ra chỗ thầy Vinh, chém thầy này nhiều nhát, Theo phản xạ, thầy Vinh giơ tay lên đỡ và bỏ chạy. Nhưng do chém nhiều nhát nên thầy Vinh gục xuống ngất xỉu.

Sau khi chém, Thành đã vứt dao bỏ trốn nhưng đã bị các chiến sĩ công an huyện Phú Vang bắt giữ ngay trong đêm cùng ngày. Qua xác định, thầy Vinh bị khá nặng ở một số điểm chém vào sâu trong cánh tay làm đứt gân và mạch máu. Ngoài ra còn bị thương ở mặt.

Được biết, Thành từng có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, thường hay gây gổ, đánh người ở địa phương. Vào năm 2013, đối tượng này mới được tự do sau 3 năm đi tù. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc trên.

Đại Dương