1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Một phụ nữ nghi bị cán bộ QLTT đánh đập nhiều giờ, lột quần áo quay clip

Thanh Tùng

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ thông tin tố cáo cán bộ quản lý thị trường đánh đập, lột quần áo phụ nữ, quay clip trong khi cùng nhau đi hát karaoke.

Trưa 24/8, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp về việc một phụ nữ bị một cán bộ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa đánh đập.

"Đơn vị đã nhận được đơn của công dân, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc", vị lãnh đạo này thông tin.

Trước đó, báo điện tử Dân trí nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của chị N.T.D., ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa về việc chị gái mình là N.T.V. (37 tuổi, ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) bị ông Lê T.N. (36 tuổi, ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa) đánh đập phải cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. 

Theo nội dung đơn tố cáo, tối 21/8, chị V. được ông N. đón đi ăn cơm tại một nhà hàng ở khu Đông Phát, TP Thanh Hóa. Đến 22h30, họ cùng nhóm bạn 6 người đi hát tại một quán karaoke ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Một phụ nữ nghi bị cán bộ QLTT đánh đập nhiều giờ, lột quần áo quay clip - 1

Chị N.T.V. nhập viện trong tình trạng bị thương nặng ở vùng mặt và đầu (Ảnh: CTV).

Đơn tố cáo nêu rõ, tại phòng hát, khi chị V. cùng một người đàn ông tên L. (trong nhóm 6 người) hát với nhau thì bất ngờ ông N. lao vào đánh chị V. ngay tại phòng hát. Sự việc có nhiều người chứng kiến.

Bị ông N. đánh, chị V. chạy xuống tầng một và được một người bạn đưa về bằng ô tô riêng. Tuy nhiên, ông N. tiếp tục đuổi theo chặn đầu xe, buộc chị V. phải sang ngồi ô tô của ông này.

Khi chị V. lên xe, ông N. không đưa chị về nhà mà lái xe đưa vào một mặt bằng đô thị ở TP Thanh Hóa rồi dừng xe, tiếp tục đánh chị V. trên xe.

Từ 23h ngày 21/8 đến khoảng 3h ngày 22/8, chị V. liên tục bị ông N. đánh đập đến ngất xỉu. Mỗi lần như vậy, ông N. đều dùng chai nước suối hắt vào mặt cho chị này tỉnh.

Cũng theo nội dung đơn tố cáo, trong quá trình đánh chị V., ông N. còn lột hết quần áo nạn nhân rồi quay phim, chụp ảnh, đe dọa nếu báo công an và đi viện thì sẽ tung clip lên mạng xã hội…

Sau nhiều lần đánh chị V., ông N. lái xe đưa chị V. về chung cư của nạn nhân ở phường Đông Vệ, dìu lên phòng rồi ra về.

Khoảng 7h ngày 22/8, ông N. quay lại yêu cầu con gái nạn nhân đi mua bông băng về lau rửa vết thương cho mẹ. Khi con gái chị V. đòi đưa mẹ vào viện, ông N. nói vết thương ngoài da không cần đi viện.

Đến trưa 22/8, con gái chị V. đã gọi điện cho người thân đưa mẹ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Một phụ nữ nghi bị cán bộ QLTT đánh đập nhiều giờ, lột quần áo quay clip - 2

Trên cánh tay và mặt của chị V. lộ rõ những vết bầm tím do bị đánh đập (Ảnh: CTV).

Trao đổi với PV Dân trí, chị D. (em gái nạn nhân) cho biết: "Ông N. có mối quan hệ tình cảm với chị gái tôi. Ông ấy là cán bộ đang công tác tại Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa. Chị V. đã ly dị chồng cách đây ít năm, đang ở với con gái".

Cũng theo chị D., sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị cũng đã trình báo cơ quan công an. Chị D. cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để điều tra, làm rõ vụ việc.  

Bác sĩ Lê Minh Biển - Phó Trưởng Khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - cho biết, chị V. bị dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt phải khâu, ngoài ra trên cơ thể có nhiều vết thâm, bầm dập.

Theo bác sĩ Biển, mặc dù sức khỏe bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn phải theo dõi thêm, đặc biệt là ở phần não, nếu phát hiện có máu bầm hoặc tụ thì phải phẫu thuật ngay.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Hùng - Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa - xác nhận, người đàn ông tên Lê T.N. là cán bộ thuộc Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị này cũng đã báo cáo vụ việc đến Tổng cục QLTT. Theo Tổng cục QLTT, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị này đã ban hành Quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê T.N. - Kiểm soát viên Đội QLTT số 1 - Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra.

Ông N. bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày. Thời gian đình chỉ công tác bắt đầu từ ngày 23/8.