1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Mới ra tù, tên trộm lại đâm trọng thương Trưởng công xã

(Dân trí) - Mới ra tù chưa lâu, tên trộm lại “ngựa quen đường cũ”. Khi bị công an xã phát hiện, đối tượng đã rút dao mang theo đâm trọng thương Trưởng công an xã.

Ngày 26/2, Công an huyện Phú Tân cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với tên trộm nói trên là Võ Văn Liệt (43 tuổi, ngụ ấp Phú Thành, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản và “Cố ý gây thương tích”; đồng thời triển khai lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đồng phạm của Liệt là Phú Quốc Thắng (45 tuổi, ngụ ấp Gạch Láng, xã Phú Tân, huyện Phú Tân) chờ triệu tập phục vụ điều tra.

Đối tượng Võ Văn Liệt.
Đối tượng Võ Văn Liệt.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào khoảng 1h sáng ngày 16/2, trong lúc tuần tra tại ấp Thứ Vải A, ông Gel (Trưởng Công an xã Phú Mỹ), 3 dân phòng của xã đã phát hiện hai thanh niên chạy vỏ máy (một phương tiện đường thủy ở miền tây) có biểu hiện nghi vấn, nên âm thầm theo dõi.

Sau hơn 30 phút mật phục, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện hai đối tượng này ghé vào nhà một hộ dân trong ấp trộm đồ mang ra vỏ máy.

Không để các đối tượng kịp nổ máy bỏ chạy, lực lượng làm nhiệm vụ cho áp sát, khống chế các đối tượng. Trong lúc giằng co, Liệt đã rút dao thủ sẵn trong người đâm vào chân ông Gel khiến ông này bị thương. Ngay sau đó, với sự hỗ trợ của người dân địa phương, ông Gel cùng lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, bắt được 2 đối tượng trộm cắp nói trên.

Tại cơ quan công an, Liệt và Thắng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Đồng thời khai rằng, Liệt đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù vào tháng 6/2014. Riêng Thắng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, ra tù vào năm 2009.

Hiện, Công an huyện Phú Tân đang tiếp tục làm rõ vụ việc. 

Tuấn Thanh