Mở lại phiên phúc thẩm tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến
(Dân trí) - Sau thời gian tạm hoãn, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã ấn định ngày mở lại phiên xét xử vụ tranh chấp di sản giữa vợ và mẹ của cố diễn viên Đức Tiến.
Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã quyết định đưa vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến ra xét xử phúc thẩm. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 11/8, do thẩm phán Dương Tuấn Vinh làm chủ tọa.
Nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên Đức Tiến, hiện sinh sống tại Mỹ) có một luật sư và ba người đại diện tham gia tố tụng. Phía bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên Đức Tiến) có một luật sư và một người đại diện.
HĐXX cũng triệu tập hai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và hai người làm chứng tham gia phiên tòa.

Bà Ánh cùng người đại diện (Ảnh: H.H.).
Phiên phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo của cả nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh.
Trước đó, vào tháng 4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã quyết định hoãn phiên xét xử để trưng cầu giám định chữ ký trên bản di chúc của cố diễn viên Đức Tiến, đồng thời thẩm định lại giá trị các tài sản tranh chấp theo yêu cầu của bà Ánh.
Theo kết luận giám định, chữ ký trên bản di chúc được cho là do Đức Tiến lập tại Mỹ ngày 9/8/2023, với nội dung để lại toàn bộ tài sản cho vợ là bà Nguyễn Bình Phương, không phải do cùng một người ký với các chữ ký mẫu mang tên Đức Tiến trên nhiều tài liệu được lập từ năm 2009 đến năm 2023.
Các tài liệu chữ ký mẫu được thu thập theo yêu cầu của bà Ánh trong quá trình Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM thụ lý, giải quyết vụ tranh chấp di sản thừa kế.
Trong quá trình giải quyết vụ án, bà Ánh đề nghị HĐXX không công nhận bản di chúc với lý do di chúc này không đáp ứng các điều kiện hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Bình Phương khẳng định di chúc của chồng được lập hợp pháp tại Mỹ, có hai người làm chứng trước công chứng viên được bang Texas cấp phép và đã được hợp pháp hóa lãnh sự tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ.
Năm 2024, diễn viên Đức Tiến qua đời tại Mỹ. Sau đó, bà Bình Phương xuất trình bản di chúc thể hiện chồng để lại toàn bộ tài sản cho mình. Trong khi đó, bà Ánh cho rằng bản di chúc không hợp pháp, từ đó phát sinh tranh chấp giữa hai bên. Do không đạt được thỏa thuận, tháng 3/2025, bà Bình Phương khởi kiện yêu cầu TAND TPHCM giải quyết việc chia di sản thừa kế.
Ngày 28/10/2025, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và xác định bản di chúc được lập tại Mỹ là hợp pháp, đồng thời đã hoàn tất thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự.
Tòa xác định di sản của cố diễn viên Đức Tiến gồm căn nhà tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức (nay là phường Hiệp Bình, TPHCM) trị giá khoảng 6,2 tỷ đồng và một thửa đất tại Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) trị giá khoảng 1 tỷ đồng.
HĐXX không chấp nhận quan điểm của bà Bình Phương cho rằng toàn bộ khối tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Theo nhận định của tòa, căn nhà được mua trước khi hai người đăng ký kết hôn, còn thửa đất đã được thanh toán khoảng 70% giá trị trước thời điểm kết hôn.
Với tư cách là người giám hộ hợp pháp của con gái, bà Bình Phương được hưởng và quản lý hơn 70% giá trị khối di sản, đồng thời được giao nhận hiện vật và có trách nhiệm thanh toán lại cho bà Ánh phần giá trị tài sản mà bà Ánh được hưởng theo phán quyết của tòa.
Sau bản án sơ thẩm, cả bà Nguyễn Bình Phương và bà Nguyễn Ngọc Ánh đều kháng cáo.







