1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Mâu thuẫn trong quán karaoke, nam thanh niên đâm chết người

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong quán karaoke, Sơn đã dùng dao đâm một người tử vong và đâm một thanh niên vào can ngăn bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 31/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa lưu động tại trụ sở UBND xã Ea Ngai (huyện Krông Búk), xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Bạch Viết Sơn (SN 1996, ngụ thôn 2, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk) về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Sơn trước vành móng ngựa
Bị cáo Sơn trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h, ngày 20/2/2016, Sơn cùng Phan Văn Hiếu (SN 1994, ngụ xã Ea Ngai) và 8 người bạn khác rủ nhau đi đến quán karaoke trên địa bàn để dự tiệc chia tay 2 người bạn đi nghĩa vụ quân sự. Tại đây, do Hiếu bấm điều khiển chuyển qua bài hát của Sơn đã chọn trước đó nên giữa Sơn và Hiếu xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau và được các bạn khác can ngăn.

Đến khoảng 20h30, cả nhóm ra về thì Sơn và Hiếu tiếp tục cãi vã nhau. Cùng lúc, Đậu Thái Hoàng (SN 1997) và Võ Văn Thành (SN 1995, cùng ngụ xã Pơng Đrang) cùng 3 người bạn khác cũng đi trong quán ra bắt gặp nên Hoàng đã gọi Sơn lại và dùng mũ bảo hiểm đập thẳng vào đầu Sơn. Lúc này, Hiếu cũng được đà nên xông vào đánh liên tiếp vào người Sơn và được mọi người can ngăn. Nhóm của Sơn và nhóm của Hoàng hẹn nhau ra khu công nghiệp Krông Búk để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn.

Trên đường đi, Hoàng lấy theo một cây tuýp sắt dài 60cm ở ven đường để phòng thân còn Sơn thì về nhà anh rể mang theo một con dao Thái Lan. Khi đến điểm hẹn, Hoàng cầm cây sắt đến trước Sơn và thách thức, dùng tay đẩy vào ngực Sơn. Tức giận, Sơn rút dao trong người ra đâm thẳng một nhát vào bụng Hoàng khiến gục tại chỗ. Thấy vậy, Thành (bạn Hoàng) cũng xông ra can ngăn thì cũng bị Sơn đâm một nhát vào sườn trái khiến bị thương nặng.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Hoàng đã tử vong do vết thương quá nặng, còn Thành bị thương tích 37%. Riêng Sơn sau khi gây án đã được người nhà vận động lên cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Bạch Viết Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và bị tuyên phạt 18 năm tù giam về tội “Giết người” và 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Thúy Diễm