1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Mâu thuẫn trong quán karaoke, giết chết bạn cùng phòng

(Dân trí) - Không thích việc Tuấn gọi bạn gái đến chơi, Toàn và Tuấn xảy ra mâu thuẫn. Hẹn nhau ra để nói chuyện nhưng hai bên xảy ra xô xát, Toàn rút dao đâm chết bạn cùng phòng.

Ngày 15/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt án tù chung thân đối với bị cáo Sú Sanh Bảo Toàn (SN 1983, quê Lâm Đồng) về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, Toàn vốn bị tỉnh Lâm Đồng đưa vào Cơ sở giáo dục A1 ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên vì đã có hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Toàn bỏ trốn xuống TPHCM làm phụ xe cho cho Công ty TNHH giao nhận vận tải Cường Vân. Tại đây, Toàn làm quen với ba anh em Phạm Tuấn Anh, Phạm Anh Tuấn và Phạm Tuấn Tài và cùng họ ở chung nhà trọ.

Khuya 26/01/2014, lúc này Toàn, Tuấn, Tài cùng một số người khác của Công Ty Cường Vân đi hát tại một quán karaoke trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9.

Bị cáo Toàn tại tòa 
Bị cáo Toàn tại tòa 

Trong lúc cả nhóm đang chơi vui vẻ thì Tuấn gọi điện thoại rủ bn gái của mình đến hát cùng. Toàn ra vẻ không đồng ý thì giữa Tuấn và Toàn liền xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, bất ngờ Tuấn dùng tay đánh vào mặt và đạp vào bụng Toàn làm Toàn ngã ra sàn nhà. Cả nhóm liền can ngăn nên Tuấn bỏ về còn Toàn vẫn ở lại tiếp tục hát.

Tuấn về nhưng ấm ức trong lòng nên điện thoại thách thức Toàn ra bãi xe Hoàng Long (phường Phước Long B, quận 9) để đánh nhau thì được Toàn đồng ý.

Toàn về phòng trọ lấy một con dao Thái Lan giấu trong người rồi tới chỗ hẹn tìm Tuấn. Khi đến nơi, chưa kịp nói lời nào thì Toàn bị Tuấn dùng tay đánh. Toàn liền dùng con dao đã chuẩn bị từ trước đâm một nhát vào ngực trái của Tuấn rồi bỏ chạy.

Sau khi gây án, Toàn đón xe ôm về nhà mẹ đẻ tại quận Bình Tân còn Tuấn được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Khi nghe tin Tuấn chết Toàn mới đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa sáng 15/9, Toàn khai mình chỉ tự vệ chứ không hề cố tình giết Tuấn. Đối với Toàn trong cuộc sống Tuấn như là anh, trong công việc thì như một người thầy, nên bị cáo khồng hề có chủ đích giết Tuấn.

HĐXX nhận thấy Toàn từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và nhiều lần bị phạt về hành vi “Gây rối trât tự công cộng” cần phải xử phạt thật nặng để răn đe, giáo dục nên tuyên án chung thân đối với Toàn.

Công Quang - Quang Bình