1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mâu thuẫn tiền nong tại Hải Dương, hẹn đấu súng tại Hải Phòng

(Dân trí) - Vì mẫu thuẫn nhau trong chuyện nợ nần, hai nhóm côn đồ do đối tượng Nguyễn Văn Việt (SN 1982) và một đối tượng tên Tuấn cầm đầu đã hẹn nhau đấu súng để “ăn thua”. Khi hàng chục đối tượng chuẩn bị lâm trận thì lực lượng công an đã ngăn chặn kịp thời.

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, sự việc xảy ra tối 13/8, tại khu vực gần trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng, thuộc xã An Đồng - An Dương (Hải Phòng). Từ lời thách đố trước đó, Nguyễn Văn Việt (29 tuổi), trú tại Kim Thành - Hải Dương cùng Nguyễn Hữu Hoàn (31 tuổi), trú tại phường Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng dẫn theo hàng chục đối tượng bất hảo đến “ăn thua” với nhóm côn đồ do đối tượng tên Tuấn, trú tại Kim Thành - Hải Dương cầm đầu.

Khi 2 nhóm đối tượng chuẩn bị quyết chiến, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã kịp thời có mặt ngăn chặn vụ thanh toán, thu giữ nhiều tang vật được chuẩn bị để gây án trong đó có cả súng bắn đạn hoa cải.

Nguyên nhân vụ nhăm nhe giải quyết mâu thuẫn bằng súng được xác định là do đối tượng Tuấn nợ tiền của Việt không chịu trả. Lời qua tiếng lại, hai bên thách đố nhau “ăn thua” tại Hải Phòng. Sau khi hẹn địa điểm trước cổng trường cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng, hai bên cùng hùng hổ "dẫn quân", mang theo hung khí phi xuống Hải Phòng nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn.

Ngay sau khi chặn đứng cuộc đấu súng giữa 2 nhóm côn đồ, lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ một số đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Anh Thế - Quốc Đô