1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Mâu thuẫn tại hội trại, nam sinh bị bạn cùng trường đâm tử vong

(Dân trí) - Ngày 25/3, Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Tấn Tài (HS lớp 11B2, trường THPT Nguyễn Thái Học, huyện Diên Khánh) sau khi đâm tử vong một nam sinh học cùng trường.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Lèo, Hiệu trưởngtrường THPT Nguyễn Thái Học cho biết, nhân dịp ngày thành lập Đoàn 26/3, nhà trường tổ chức cắm trại trong khuôn viên của trường. Vào đêm 24/3, giữa một nhóm học sinh lớp 11B2 và một nhóm học sinh lớp 11B12 có xảy ra mâu thuẫn từ việc làm hư hỏng một số thiết bị, đồ dùng phục vụ cho hội trại.

Từ mâu thuẫn này, em Nguyễn Ngọc Tuyền (học sinh lớp 11B12) và em Nguyễn Tấn Tài (học sinh lớp 11B2) xảy ra cãi vã và được các giáo viên, bảo vệ và Ban quản lý trại hòa giải ổn thỏa.

Đến khoảng 2h sáng ngày 25/3, em Tài bất ngờ dùng dao bấm tìm em Tuyền để rượt đuổi và đâm vào ngực bạn. Sau khi bị bạn đâm, Tuyền ôm ngực đầy máu chạy ra cổng trường và được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu nhưng do vết thương nặng, mất nhiều máu nên Tuyền không qua khỏi.

Về phần Tài, sau khi gây án, học sinh này chạy vào nhà vệ sinh và bị lực lượng bảo vệ nhà trường bắt giữ. Nhận được tin báo, công an huyện Diên Khánh đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Ông Phan Lèo, Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm, ngay sau vụ việc thương tâm nói trên nhà trường báo cáo lên cho Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa. Bước đầu BGH nhà trường hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng, hội cha mẹ học sinh hỗ trợ 2 triệu đồng. Vào ngày mai (26/3) toàn thể giáo viên, học sinh toàn trường sẽ đến thăm viếng, thắp hương cho em Tuyền.

Trong khi đó, trao đổi thêm với PV Dân trí vào chiều 25/3, ông Phạm Ngọc Thắng, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở đã nắm được vụ việc nói trên và đoàn công tác của Sở GD-ĐT Khánh Hòa sẽ về Diên Khánh thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong ngày mai.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
 
Viết Hảo