1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Mâu thuẫn khi uống rượu, xuống tay đâm chết bạn nhậu

(Dân trí) - Chiều 13/5, thông tin từ Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh thực hiện truy bắt khẩn cấp hung thủ giết người.

Đối tượng là Lê Anh Học (còn gọi là Bi Bo, 25 tuổi, trú tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).

Sự việc xảy ra vào khoảng 3h20 sáng nay (13/5). Sau khi uống rượu say, Học và anh Bùi Quốc Dũng (42 tuổi, trú tại Bến Thành, Quận 1, TP.HCM) đã xảy ra mâu thuẫn. Sẵn có hơi men trong người, Học dùng dao thái lan đâm anh Dũng 1 nhát vào người và sau đó bỏ trốn ra Quảng Bình.

Đối tượng Lê Anh Học (bên trái) ra đầu thú tại đồn Biên phòng Roòn, Quảng Bình (Ảnh Đức Trí)
Đối tượng Lê Anh Học (bên trái) ra đầu thú tại đồn Biên phòng Roòn, Quảng Bình (Ảnh Đức Trí)

Ngay sau đó, mọi người đã đưa anh Dũng đi cấp cứu. Tuy nhiên, do cú đâm trúng chỗ hiểm khiến anh Dũng bị tử vong khi vừa vào Bệnh viện chừng vài phút.

Được biết, 2 người là thành viên của đoàn lô tô, tạp kỹ Phương Hùng, đang dựng trại biểu diễn tại thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cam Lộ đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Trị lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc, đồng thời thông báo cho các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phối hợp truy bắt hung thủ.

Khi nhận thấy không thể trốn thoát, đến trưa cùng ngày, Học đã ra đầu thú tại Đồn Biên phòng Ròn, tỉnh Quảng Bình. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình khẩn trương chỉ đạo đồn biên phòng Roòn lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai người tự thú.

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2007 đối tượng Học đã bị Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng kết án 3 năm tù về tội cướp giật tài sản. 

Đ. Đức