1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Mâu thuẫn cá nhân, nữ sinh rút dao đâm chết bạn học

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn, 3 nữ sinh THPT trên địa bàn huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã hẹn nhau “nói chuyện” tại cổng trường THPT dân lập Đồi Ngô. Tại đây, cuộc nói chuyện còn chưa hết lời, 2 nữ sinh đã bị đối thủ rút dao đâm người chết, kẻ trọng thương.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào trưa 18/1 tại ngay trước cổng trường THPT dân lập Đồi Ngô (Lục Nam - Bắc Giang). Do mâu thuẫn cá nhân từ trước, Hiền và Hoa, cùng đang học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lục Nam hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại khu vực cổng trường THPT Dân lập Đồi Ngô.

Cuộc cãi vã, xô xát của 2 nữ sinh ngày càng gay gắt lại đúng giờ tan học khiến các học sinh trường THPT dân lập Đồi Ngô dừng lại xem chật kín. Lúc đó, nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1996) lớp 11A3 trường THPT dân lập Đồi Ngô vừa tan học đi qua thấy chị họ mình là Hiền đang xô xát với nữ sinh khác nên cũng vào “tham chiến” giúp chị.

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng.
Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng.

Thấy nhóm của Hiền, Hà có 2 người, Hoa bị yếu thế hơn, vì vậy, xô xát càng căng thẳng. Bất ngờ, Hoa rút trong người ra một con dao nhọn đâm thẳng vào ngực cả 2 chị em Hà và Hiền khiến cả hai ngục ngã. 2 nạn nhân đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện Quân y 306 ở gần đó. 

Tuy nhiên, do vị trí đâm trúng thẳng vào tim, mất nhiều máu khiến Hà đã tử vong tại bệnh viện. Còn Hiền được các bác sĩ sơ cứu rồi chuyển nhanh lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cứu chữa trong tình trạng rất nguy kịch.

Hiện nạn nhân Nguyễn Thị Hồng Hà đã được gia đình đưa về nhà an táng.

Sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Anh Thế