1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Mất iPhone hoang báo mất tiền tỉ, bị phạt 750.000 đồng

Mất 2 chiếc điện thoại iPhone 3 và 5 song lại hoang báo với công an là mất tài sản trị giá tiền tỉ, chị Vũ Hoàng Điệp (SN 1980 ở Hà Nội) đã bị phạt hành chính 750.000 đồng về hành vi khai báo gian dối.

Ngày 25-2, Đại tá Bùi Ngọc Đại - Trưởng Công an quận Đống Đa, Hà Nội - cho biết, cơ quan công an đã xử lý vụ hoang báo bị trộm cắp tiền tỉ xảy ra ở cửa hàng mỹ phẩm trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa, ngày 18-2 vừa qua.

Chị Vũ Hoàng Điệp bị phạt hành chính 750.000 đồng vì hoang báo với cơ quan công an
 
Chị Vũ Hoàng Điệp bị phạt hành chính 750.000 đồng vì hoang báo với cơ quan công an

Trao đổi với Báo Người Lao động, Đại tá Bùi Ngọc Đại cho hay, xét hành vi của chị Điệp chưa tới mức nghiêm trọng, bản thân chị này sau đó có sự hối hận, nhân thân tốt nên cơ quan công an chỉ xử phạt hành chính để cảnh cáo với mức phạt là 750.000 đồng về hành vi khai báo gian dối.

Trước đó, chị Vũ Hoàng Điệp (SN 1980, ở phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình) đến công an phường Nam Đồng (quận Đống Đa) trình báo: khoảng 14 giờ 30 ngày 18-2, khi chị Điệp đang bán hàng ở cửa hàng mỹ phẩm tại số 460 phố Xã Đàn (phường Nam Đồng) thì có 1 phụ nữ trung niên đến hỏi mua mỹ phẩm.

Người phụ nữ này liên tục chọn mua các loại mỹ phẩm, thời gian rất lâu. Đến 16 giờ 20 cùng ngày, người phụ nữ khách hàng đến gần chị Điệp, rũ tóc, kéo chun buộc, thả tóc để buộc lại thì chị thấy bị choáng váng, chóng mặt, không nhận biết vụ việc xung quanh nữa.

Khoảng 20-30 phút sau tỉnh dậy, chị Điệp phát hiện bị mất 1 chiếc túi xách trong có 35.000 Euro, 1.900 USD và khoảng 48 triệu đồng tiền mặt cùng 2 iPhone, gồm 1 iPhone 3 và 1 iPhone 5… có tổng trị giá khoảng 1 tỉ đồng.

Song đến khi Công an quận Đống Đa bắt được kẻ tình nghi thì lại làm rõ là chị Vũ Hoàng Điệp chỉ mất 2 điện thoại cùng mấy trăm ngàn đồng. Qua đấu tranh, chị Điệp trình bày rằng sở dĩ phải khai báo như như vậy là vì nghĩ nếu chỉ trình báo chỉ mất 2 điện thoại thôi thì sợ… công an không vào cuộc điều tra.

Ngoài ra, cũng không có chuyện thôi miên hay đánh thuốc mê để trộm cắp tài sản của chị Điệp mà bị hại có tiền sử bị huyết áp thấp nên có khả năng bị xỉu đi đúng thời điểm ấy.

Theo N.Quyết
Người lao động