1. Dòng sự kiện:
  2. Đường dây thuốc giả "khủng"

Mạo danh cán bộ, lừa cài phần mềm giả cổng dịch vụ công để chiếm đoạt tiền

Hoài Sơn

(Dân trí) - Các đối tượng giả danh cán bộ nhà nước, gọi điện yêu cầu nạn nhân cài phần mềm mang tên "Cổng dịch vụ công quốc gia" để xác thực thông tin, sau đó chiếm quyền điều khiển điện thoại để phạm tội.

Ngày 9/5, Công an thành phố Đà Nẵng phát đi cảnh báo về hình thức lừa đảo cài phần mềm giả Cổng dịch vụ công nhằm chiếm đoạt tiền.

Trước đó, Công an phường An Khê (thành phố Đà Nẵng) tiếp nhận trình báo của chị T.T.T. (33 tuổi, trú tại phường An Khê) về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng.

Mạo danh cán bộ, lừa cài phần mềm giả cổng dịch vụ công để chiếm đoạt tiền - 1

Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo phần mềm giả Cổng dịch vụ công (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đối tượng giả danh cán bộ nhà nước, gọi điện yêu cầu chị T. cài phần mềm mang tên "Cổng dịch vụ công quốc gia" để xác thực thông tin. Phần mềm này đã chiếm quyền điều khiển điện thoại của nạn nhân sau khi cài đặt, lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng và thực hiện chuyển tiền trái phép.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, kịch bản lừa đảo được các nhóm đối tượng sử dụng là mạo danh cán bộ nhà nước yêu cầu người dùng hợp tác phục vụ công việc; hướng dẫn truy cập các website, tải và cài đặt ứng dụng giả mạo… từ đó theo dõi, chiếm quyền điều khiển thiết bị.

Khi chiếm được quyền điều khiển thiết bị, đối tượng truy cập vào các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử trên thiết bị của bị hại và thực hiện giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tải hoặc cài đặt phần mềm từ đường link lạ qua điện thoại; không cung cấp mã OTP, mật khẩu, hoặc thông tin cá nhân cho người tự xưng là công an, tòa án, ngân hàng….; không tin vào các cuộc gọi yêu cầu xác minh tài khoản, phong tỏa tiền, điều tra.

Trường hợp nhận được các tin nhắn và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo công an để xử lý.