1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mang rượu đến nhà cậu nhậu, cháu bị chém gần 30 nhát dao

Hoàng Lam

(Dân trí) - Sau chầu nhậu xuyên trưa, ông Đức nghĩ cháu đang chửi mình nên lấy con dao quắm để "xử". Hậu quả, người cháu lĩnh gần 30 nhát dao.

Ngày 15/12, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Hà Văn Đức (52 tuổi, trú xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, trưa 8/6, anh Vi Văn Khoa (36 tuổi, cháu gọi Đức bằng cậu) đi làm ăn xa về nên xách chai rượu qua nhà, mời Đức uống. Uống từ trưa đến chiều thì Khoa say, nằm ngủ tại chỗ, còn Đức thì xuống bếp nấu cơm.

Mang rượu đến nhà cậu nhậu, cháu bị chém gần 30 nhát dao - 1

Bị cáo Hà Văn Đức (Ảnh: Hoàng Lam).

Ở dưới bếp, nghe tiếng nói, Đức nghĩ cháu chửi mình, hỏi cũng không thấy đáp trả nên xách con dao quắm lên nhà, nhắm vào đầu, mặt, bụng, tay người cháu đang ngủ say chém liên tiếp. Bị chém đau, anh Khoa tỉnh dậy, hét lên rồi lao vào ôm lấy Đức khiến người này thả dao xuống sàn. Anh Khoa bỏ chạy và gục xuống dưới chân cầu thang.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu với 28 vết thương ở vùng đầu, mặt, lưng, bụng, tay... Ngày 9/6, Hà Văn Đức bị công an bắt giữ.

Cậu chém cháu hàng chục nhát sau chầu rượu (Video: Hoàng Lam).

Anh Khoa sau thời gian điều trị nửa tháng thì được xuất viện. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Khoa do thương tích gây ra ở thời điểm giám định là 55%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Hà Văn Đức. Kết quả giám định cho thấy trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Hà Văn Đức bị các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu, giai đoạn bệnh thuyên giảm. Tại các thời điểm kể trên, Hà Văn Đức hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Mang rượu đến nhà cậu nhậu, cháu bị chém gần 30 nhát dao - 2

Đến tòa với nhiều vết sẹo trên mặt, cơ thể và bị tổn hại 55% sức khỏe nhưng anh Khoa xin giảm nhẹ hình phạt cho người cậu (Ảnh: Hoàng Lam).

Tại phiên tòa, bị cáo Hà Văn Đức thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị hại Vi Văn Khoa cho rằng hành vi Đức gây ra là do ảnh hưởng của việc uống rượu, bình thường hai cậu cháu không có mâu thuẫn gì. Sau khi sự việc xảy ra, mặc dù thuộc diện hộ nghèo nhưng gia đình bị cáo đã chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho anh. Bị hại mong muốn Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi xét hỏi, tranh luận cũng như đánh giá khách quan, toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử nhận định Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Hà Văn Đức tội "Giết người" là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bị hại Vi Văn Khoa không chết là nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo.

Tuy nhiên, trong vụ án này, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tích cực bồi thường, khắc phục hậu quả, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt... 

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hà Văn Đức 8 năm tù.