1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Luật sư rởm lừa đảo gần 2 tỷ đồng của khách hàng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Không phải là luật sư chính thức nhưng Oanh đã cộng tác và lợi dụng danh nghĩa một văn phòng luật sư để ký hợp đồng pháp lý với khách hàng, từ đó lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Từ ngày 5-6/4, TAND tỉnh Bạc Liêu đã đưa ra xét xử vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do nữ bị cáo Tạ Yến Oanh (45 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) thực hiện.

Theo cáo trạng, Tạ Yến Oanh chỉ mới hoàn thành lớp đào tạo luật sư và cộng tác với Văn phòng luật sư TVL chi nhánh Bạc Liêu.

Khi tiếp xúc với khách hàng, Oanh xưng là luật sư và còn in danh thiếp "Luật sư Tạ Yến Oanh". Oanh lợi dụng việc quản lý và lấy danh nghĩa Văn phòng luật sư TVL để ký nhiều hợp đồng pháp lý với khách hàng.

Luật sư rởm lừa đảo gần 2 tỷ đồng của khách hàng - 1

Bị cáo Tạ Yến Oanh tại tòa (Ảnh: CTV).

Đối với các vụ án, vụ việc dân sự và hành chính, Oanh ký hợp đồng và yêu cầu khách hàng làm hợp đồng ủy quyền cho mình làm người đại diện để tham gia tố tụng. Tuy nhiên, Oanh chỉ làm một số thủ tục để tạo lòng tin chứ không tham gia tố tụng.

Đối với vụ án hình sự, Oanh ký hợp đồng, nhận đủ tiền của khách hàng nhưng không cử luật sư bào chữa theo thỏa thuận.

Từ tháng 8/2018 đến tháng 11/2020, Oanh đã 5 lần thực hiện hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt của 13 bị hại với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tạ Yến Oanh còn bị Viện kiểm sát truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, do có cùng một thửa đất nhưng lại chuyển nhượng cho 2 người khác nhau.

Với hành vi trên, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên bị cáo Tạ Yến Oanh tổng hình phạt 17 năm tù, trong đó 12 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 5 năm về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tòa còn buộc bị cáo Oanh phải bồi thường trách nhiệm dân sự cho các bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.