1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Liên tục bắt giữ nhiều vụ tàng trữ pháo nổ

(Dân trí) - Quá trình kiểm tra nhà nghỉ Trúc Xinh, cơ quan Công an đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đoàn đang tàng trữ 10 hộp pháo với trọng lượng gần 15kg hình trụ chữ nhật nghi do Trung Quốc sản xuất.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vào đêm 3/1, tại nhà nghỉ Trúc Xinh, thuộc địa bàn thôn Phúc Lai, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đoàn (SN 1987), trú ở thôn Nham Kênh, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm đang tàng trữ 10 hộp hình trụ chữ nhật nghi là pháo nổ do Trung Quốc sản xuất, có tổng trọng lượng là 14,5kg.

Đối tượng Nguyễn Văn Đoàn và Vũ Văn Bốn (ảnh: Công an Hà Nam)
Đối tượng Nguyễn Văn Đoàn và Vũ Văn Bốn (ảnh: Công an Hà Nam)

Bước đầu, Đoàn khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng không quen biết, dự định mang về nhà để tiêu thụ thì bị bắt giữ

Trước đó, vào đêm 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam tuần tra trên tuyến đường tránh thành phố Phủ Lý thuộc địa phận xã Duy Hải, huyện Duy Tiên phát hiện 1 nam thanh niên đi xe mô tô chở 1 bao tải dứa có biểu hiện nghi vấn.

Số pháo cơ quan Công an thu giữ được của đối tượng Đoàn tại nhà nghỉ Trúc Xinh (ảnh: Công an Hà Nam)
Số pháo cơ quan Công an thu giữ được của đối tượng Đoàn tại nhà nghỉ Trúc Xinh (ảnh: Công an Hà Nam)

Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện trong bao tải dứa có 10 hộp pháo hoa nổ có tổng trọng lượng 14,5kg. Đối tượng khai nhận là Vũ Văn Bốn (SN 1990) trú tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên mua số pháo trên của 1 người không quen biết với giá 700 đồng/hộp rồi mang về bán kiếm lời với giá 900 đồng/ hộp.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Văn