1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Liên tiếp bắt giữ pháo lậu

(Dân trí) - Những ngày đầu năm, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển pháo lậu. Số lượng 83kg pháo được chở lén lút bị phát hiện trên đường đi tiêu thụ chỉ trong một buổi chiều cảnh báo về vấn nạn đang nóng lên trước tết Nguyên đán.

Lực lượng chức năng bắt giữ vụ vận chuyển hơn 600 quả pháo (Ảnh: T.N báo NA).
Lực lượng chức năng bắt giữ vụ vận chuyển hơn 600 quả pháo (Ảnh: T.N báo NA).

Chỉ trong ngày 2/1, hai vụ vận chuyển đã bị phát hiện. Vào lúc 15h30 tại km 424 QL 1A, thuộc địa bàn thị trấn Diễn Châu, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đã tiến hành dừng xe mô tô mang BKS 37B1-52160, do Phạm Văn Dương, 21 tuổi, trú tại xóm 3 xã Diễn Thành Diễn Châu điều khiển.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng CSGT phát hiện trên xe đang chở hai thùng cát tông được bịt kín, có trọng lượng 72kg, với nhiều dấu hiệu khả nghi của chủ xe. Tiến hành mở thùng hàng đã phát hiện bên trong có chứa 600 quả pháo do nước ngoài sản xuất.

Phạm Văn Dương khai nhận số pháo này do Đặng Thị Hoà, 41 tuổi, trú tại xóm 3, xã Diễn Thành (Diễn Châu) thuê Dương chở về. Trước đó, số pháo trên được che giấu trên xe khách mang BKS 38N-1153.

Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số pháo và bàn giao cho công an huyện Diễn Châu xử lý.

Tiếp đó, lúc 19h15 cũng ngày, trên QL 48B thuộc địa phận xóm 8, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tổ công tác phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) phối hợp với Đội 1/7 phòng CSGT tỉnh, kiểm tra xe ô tô mang BKS 37A - 05320.
 
Chiếc xe trên được Vũ Xuân Giang, 30 tuổi, trú tại khối 1, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu điều khiển. Trên xe, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Kiều Văn Phú, 21 tuổi, trú xã Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu, về hành vi vận chuyển 7 hộp pháo do nước ngoài sản xuất, có tổng trọng lượng 11kg.

Lany Nguyễn