1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Lên mạng mua cá thể sơn dương, mang tiêu thụ thì bị bắt

Thái Bá

(Dân trí) - Được một người gọi điện hỏi mua sơn dương, Sơn lên mạng tìm và liên hệ mua được một cá thể. Đối tượng cắt con sơn dương thành nhiều phần, vận chuyển bằng xe máy đến điểm hẹn tiêu thụ thì bị bắt.

Ngày 9/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với CSGT Công an huyện Nho Quan phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Lên mạng mua cá thể sơn dương, mang tiêu thụ thì bị bắt - 1

Đối tượng Đoàn Văn Sơn cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 8/11, tại khu vực đường liên xã thuộc thôn An Ngải, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan (Ninh Bình), lực lượng chức năng Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện, bắt giữ Đoàn Văn Sơn (SN 1972, trú xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan) điều khiển xe má BKS 35N1 - 122.78 vận chuyển 01 cá thể sơn dương đã được cắt làm nhiều phần, có tổng trọng lượng 60kg.

Tại cơ quan Công an, Đoàn Văn Sơn khai, trước đó ông Bùi Văn Mùi (SN 1955, trú tại xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan) gọi điện hỏi mua 1 cá thể sơn dương (Sơn dương là động vật thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên, bảo vệ) nên đã lên mạng tìm.

Lên mạng mua cá thể sơn dương, mang tiêu thụ thì bị bắt - 2

Cá thể sơn dương nặng 60kg đã bị cắt thành nhiều phần.

Sơn đã liên hệ mua được cá thể sơn dương với giá 15 triệu đồng của một người không quen biết. Sau khi mua về, Sơn dùng xe máy chở số hàng trên đến điểm hẹn cho ông Bùi Văn Mùi thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Ninh Bình đã bàn giao cá thể sơn dương trên cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Sơn dương hay linh dương, dê rừng là loài động vật thuộc họ Trâu bò, thuộc Bộ ngón chẵn. Chúng phân bố đặc hữu ở vùng Đông Nam Á chủ yếu là bán đảo Đông Dương, ở các quốc gia như: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Miến Điện.  Loài này đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam và thuộc diện quý hiếm nguy cấp, cấm săn bắt,  buôn bán, vận chuyển, cần được bảo vệ...