1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lên mạng bán... hung khí

Chưa bao giờ tình trạng rao bán, sử dụng công cụ hỗ trợ: dùi cui điện, roi súng bắn điện, bình xịt hơi cay… lại dễ dàng như hiện nay. Chỉ cần lướt web trong ít phút, không khó để thấy các "đầu nậu" công khai rao bán các công cụ hỗ trợ này.

Công khai mời chào "hàng cấm"

Tình trạng mua bán, tàng trữ công cụ hỗ trợ: gậy thép, dùi cui điện, bình xịt hơi cay… không phải mới xuất hiện.

Song, khi nhìn vào số liệu thống kê của Công an TP Hà Nội đưa ra vào cuối tháng 9/2012 vừa qua, ta càng thêm lo ngại hơn khi qua sơ kết 1 năm triển khai Kế hoạch 141, các tổ công tác đặc biệt Y/141 đã phát hiện, thu giữ hơn 1.700 tang vật, gồm: 8 khẩu súng quân dụng, 48 súng công cụ hỗ trợ và gần 200 viên đạn; 503 dao, kiếm các loại và 1 nỏ, 1 rìu sắt, 116 bình xịt hơi cay, 161 dùi cui các loại… và đặc biệt tính riêng 15 ngày triển khai thêm 10 tổ công tác đặc biệt Y/141 mới đây cho thấy, một số lượng không nhỏ tang vật gồm súng, bình xịt hơi cay, dùi cui điện các loại đã bị thu giữ.

Nhiều bình xịt hơi cay, dùi cui điện… bị lực lượng liên quân 141 CATP Hà Nội thu giữ.
Nhiều bình xịt hơi cay, dùi cui điện… bị lực lượng liên quân 141 CATP Hà Nội thu giữ.

Điều này đang cảnh báo về việc một số đối tượng bất chấp quy định của pháp luật vẫn tổ chức mua bán, tàng trữ, sử dụng mặt hàng cấm này.

Tìm hiểu, PV Báo CAND nhận thấy, tình trạng mua bán công cụ hỗ trợ trái phép đang diễn ra khá nhộn nhịp trên mạng. Chỉ cần lướt web trong ít phút, dễ dàng bắt gặp những đường link quảng cáo, chào hàng, rao bán công cụ hỗ trợ. Theo sự chỉ dẫn của một đường link quảng cáo, chúng tôi có được số điện thoại của một trong những "đầu nậu" chuyên cung cấp "hàng cấm" này. Tối 7-10, liên hệ vào số điện thoại 01659884xxx, chúng tôi được "đầu nậu" tên Hùng cho biết, cơ sở của anh ta chuyên cung cấp các loại gậy thép 3 trắc, roi, kìm chích điện mini, bình xịt hơi cay… các loại.

Theo Hùng, để sở hữu một khẩu súng bắn điện với công năng "phóng điện xa tới gần chục mét và khiến đối phương ngất gục trong vài giờ đồng hồ", khách hàng phải mất 2 triệu đồng. Còn đối với loại dùi cui điện mini thì giá của nó là 500 ngàn đồng. Công khai và như chưa hề biết quy định cấm hơn khi Hùng cho biết, trên trang mạng rao bán của Hùng còn đăng tải hình ảnh, clip nói về công dụng của các sản phẩm công cụ hỗ trợ do cơ sở mình cung cấp.

Truy cập vào trang web trên, tôi giật mình trước vô số hình ảnh, video clip đăng tải thông tin có liên quan đến kích cỡ, công dụng và giá tiền của các mặt hàng cấm này. Hùng khẳng định như đinh đóng cột: "Cứ gửi tiền qua tài khoản, cung cấp địa chỉ nơi nhận, "hàng" sẽ giao tận tay, đúng hẹn". Cảnh quảng cáo, rao bán công khai công cụ hỗ trợ trên cũng được lặp lại trên nhiều trang web như hiện nay. Đây đang là một thực tế đáng báo động.

Nguy cơ tiềm ẩn

Trong những lần theo chân các tổ công tác Y/141 Công an TP Hà Nội tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc thành phố Hà Nội, chúng tôi nhận thấy, hầu hết các vụ việc vi phạm về tàng trữ, sử dụng công cụ hỗ trợ: dùi cui điện, bình xịt hơi cay… đều liên quan đến các đối tượng thanh thiếu niên, "đầu xanh, đầu đỏ", xăm trổ kín người. Đây là những đối tượng luôn tỏ ra manh động, liều lĩnh, có thái độ bất hợp tác với lực lượng chức năng.

Nhiều bình xịt hơi cay, dùi cui điện… bị lực lượng liên quân 141 CATP Hà Nội thu giữ.
Hai thanh niên tàng trữ bình xịt hơi cay, súng bắn điện bị Tổ công tác đặc biệt Y/141 CATP Hà Nội phát hiện.

Đơn cử như vào hồi 14h30' ngày 2/10 mới đây, tại ngã tư Hai Bà Trưng - Hàng Bài, trong lúc làm nhiệm vụ, Tổ công tác Y5-141 do Trung tá Hà Văn Tuân làm Tổ trưởng đã phát hiện trên chiếc xe ôtô hạng sang hiệu Acura BKS 30N-684x có tàng trữ 1 kiếm dài, 1 bình xịt hơi cay, 1 côn nhị khúc. Khi bị tổ công tác chặn lại, số thanh niên trên xe đã liên tục dùng nhiều "chiêu" như: gọi điện thoại, xưng quen biết cán bộ cấp cao… để hù dọa các thành viên trong tổ công tác, tuy nhiên tất cả đều không thành.

Theo Trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội phó Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt), Tổ trưởng Tổ Y2/141: Nếu các đối tượng tàng trữ công cụ hỗ trợ: súng bắn điện, bình xịt hơi cay… không bị ngăn chặn xử lý kịp thời, rất có thể những vụ phạm pháp hình sự sẽ xảy ra. Hậu quả của nó là khôn lường.

Bởi, không có chuyện người dân bình thường lại đi tàng trữ, sử dụng công cụ hỗ trợ trái phép cả. Mặt khác, trên thực tế cũng đã có không ít vụ cướp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ v.v… xảy ra, và công cụ hỗ trợ là một trong những phương tiện gây án của các đối tượng.

Thiết nghĩ, bên cạnh việc kiểm soát, xử lý các trường hợp tàng trữ, sử dụng công cụ hỗ trợ trái phép, cơ quan chức năng cần phát hiện, chặn đứng "nguồn cung" đang có chiều hướng tràn lan như hiện nay

Theo Hoàng Lan
Công an nhân dân