1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lật tẩy chiêu “cắt tai, mài vỏ”, làm giả bình gas

(Dân trí) - Các hãng kinh doanh gas dùng “chiêu trò” chiếm giữ vỏ bình gas, sau đó “cắt tai, mài vỏ”, biến tài sản của đối thủ cạnh tranh thành tài sản của mình. Việc chiếm dụng trái phép vỏ bình của hàng khác giúp đơn vị kinh doanh gas “tiết kiệm” một khoản chi phí không nhỏ.

Ngày 21/9, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện, thu giữ hơn 23.000 vỏ bình gas nghi bị chiếm dụng trái phép tại trụ sở Ban quản lý Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ (huyện Yên Phong, Bắc Ninh).
Ngày 21/9, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện, thu giữ hơn 23.000 vỏ bình gas nghi bị chiếm dụng trái phép tại trụ sở Ban quản lý Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ (huyện Yên Phong, Bắc Ninh).
Ít ngày sau, một vụ việc tương tự được lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên phát hiện. Số lượng vỏ bình gas lên tới hơn 28.500 bình.
Ít ngày sau, một vụ việc tương tự được lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên phát hiện. Số lượng vỏ bình gas lên tới hơn 28.500 bình.
Lực lượng chức năng nghi vấn, số vỏ bình gas trên do các đơn vị kinh doanh gas thu gom, chiếm giữ của nhau để thực hiện chiêu trò cắt tai, mài vỏ, chiếm dụng bình của đối thủ cạnh tranh để làm giả vỏ bình.
Lực lượng chức năng nghi vấn, số vỏ bình gas trên do các đơn vị kinh doanh gas thu gom, chiếm giữ của nhau để thực hiện chiêu trò "cắt tai, mài vỏ", chiếm dụng bình của đối thủ cạnh tranh để làm giả vỏ bình.
Theo một nhân viên kinh doanh gas có kinh nghiệm, bằng mắt thường, người tiêu dùng cũng có thể phân biệt được bình thật, bình giả. Từ năm 2003, các vỏ bình gas đều phải dập nổi tên thương hiệu trên thân bình.
Theo một nhân viên kinh doanh gas có kinh nghiệm, bằng mắt thường, người tiêu dùng cũng có thể phân biệt được bình thật, bình giả. Từ năm 2003, các vỏ bình gas đều phải dập nổi tên thương hiệu trên thân bình.
Đai và đế bình cũng được dập tên nhãn hàng.
Đai và đế bình cũng được dập tên nhãn hàng.
Tuy nhiên, nhiều hàng kinh doanh gas cạnh tranh không lành mạnh đã thu gom vỏ bình của hãng khác, cắt bỏ phần đai và đế, mài nhẵn chữ nổi trên thân vỏ, phủ lớp sơn mới rồi dán nhãn thương hiệu của hãng mình lên.
Tuy nhiên, nhiều hàng kinh doanh gas cạnh tranh không lành mạnh đã thu gom vỏ bình của hãng khác, cắt bỏ phần đai và đế, mài nhẵn chữ nổi trên thân vỏ, phủ lớp sơn mới rồi dán nhãn thương hiệu của hãng mình lên.
Chiêu trò cắt tai, mài vỏ giúp các đơn vị kinh doanh gas tiết kiệm một khoản chi phí không nhỏ. Thay vì bỏ tiền ra sản xuất một vỏ bình mới, các đơn vị cạnh tranh không lành mạnh cho nhân công đi thu gom vỏ bình của hãng khác, chiếm dụng, biến số vỏ bình đó thành tài sản của mình. Không chỉ có các hàng gas chịu thiệt hại, người tiêu dùng cũng phải đối mặt với rủi ro khi sử dụng bình giả.
Chiêu trò "cắt tai, mài vỏ" giúp các đơn vị kinh doanh gas tiết kiệm một khoản chi phí không nhỏ. Thay vì bỏ tiền ra sản xuất một vỏ bình mới, các đơn vị cạnh tranh không lành mạnh cho nhân công đi thu gom vỏ bình của hãng khác, chiếm dụng, biến số vỏ bình đó thành tài sản của mình. Không chỉ có các hàng gas chịu thiệt hại, người tiêu dùng cũng phải đối mặt với rủi ro khi sử dụng bình giả.
Bên cạnh việc quan sát bằng mắt thường, để phát hiện các vỏ bình đã bị mài tên thương hiệu trên thân còn có cách nội soi, kiểm tra phần chữ chìm bên trong vỏ.
Bên cạnh việc quan sát bằng mắt thường, để phát hiện các vỏ bình đã bị mài tên thương hiệu trên thân còn có cách "nội soi", kiểm tra phần chữ chìm bên trong vỏ.
Chọn ngẫu nhiên một vỏ bình dán nhãn Vinapegas có biểu hiện nghi vấn, kết quả nội soi hiển thị thương hiệu của một nhãn hàng khác.
Chọn ngẫu nhiên một vỏ bình dán nhãn Vinapegas có biểu hiện nghi vấn, kết quả "nội soi" hiển thị thương hiệu của một nhãn hàng khác.
Để làm rõ hơn, công nhân tiến hành cắt đôi các vỏ bình gas nghi vấn.
Để làm rõ hơn, công nhân tiến hành cắt đôi các vỏ bình gas nghi vấn.
Phần chữ chìm bên trong hiện rõ, không liên quan đến tên thương hiệu bên ngoài.
Phần chữ chìm bên trong hiện rõ, không liên quan đến tên thương hiệu bên ngoài.
Trước đó, năm 2013, tại Quảng Ninh xảy ra vụ án “cắt tai, mài vỏ”, chiếm dụng số lượng lớn vỏ bình hàng loạt hãng gas, sau đó sang chiết gas trái phép. Giám đốc công ty chiếm dụng vỏ bình, sang chiết gas trái phép sau đó đã phải lĩnh 9 tháng tù treo.
Trước đó, năm 2013, tại Quảng Ninh xảy ra vụ án “cắt tai, mài vỏ”, chiếm dụng số lượng lớn vỏ bình hàng loạt hãng gas, sau đó sang chiết gas trái phép. Giám đốc công ty chiếm dụng vỏ bình, sang chiết gas trái phép sau đó đã phải lĩnh 9 tháng tù treo.

Tiến Nguyên