Lật tẩy chiêu bài của chủ phòng khám nha khoa giả danh bác sĩ
(Dân trí) - Không có chuyên môn và chứng chỉ hành nghề, chủ phòng khám nha khoa tại Lạng Sơn vẫn mặc áo blouse, quảng cáo là bác sĩ có 20 năm kinh nghiệm để tạo lòng tin với khách hàng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động khám, chữa bệnh tại phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt Anh Đức (thôn Trần Phú, xã Bắc Sơn).
Theo Công an Lạng Sơn ngày 9/7, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện phòng khám trên đang thực hiện khám, điều trị nha khoa cho 3 bệnh nhân, không có bác sĩ phụ trách chuyên môn kỹ thuật nhưng đã giả danh bác sĩ để khám, chữa các bệnh về nha khoa.
Chủ phòng khám là Hoàng Trọng Nguyên (SN 1988, trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên).
Theo đó, để tạo uy tín, Nguyên sử dụng tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh bản thân và nhân viên mặc áo blouse trắng, kèm theo các nội dung quảng cáo như "bác sĩ thực hiện với 20 năm kinh nghiệm", "bác sĩ trực đầy đủ".

Lực lượng chức năng làm việc với Hoàng Trọng Nguyên (Ảnh: Công an Lạng Sơn).
Trong các phiếu khám bệnh giao cho khách hàng, Nguyên cũng tự ghi chức danh bác sĩ nhằm tạo lòng tin.
Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm việc với 18 người từng khám, điều trị tại cơ sở này và xác định phòng khám thu lợi bất chính khoảng 400 triệu đồng.
Tại cơ quan công an, Nguyên khai từ năm 2023 đến nay đã giả danh bác sĩ, khám và điều trị nha khoa cho nhiều khách hàng, qua đó thu số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân chỉ nên khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế được cấp phép, có đội ngũ bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định; thận trọng trước những nội dung quảng cáo trên mạng xã hội để tránh nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và quyền lợi.
Những người từng khám, điều trị tại phòng khám răng - hàm - mặt Anh Đức và cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm có thể liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.







