1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Lập Fanpage bán xe máy ảo đề lừa chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Công Bính

(Dân trí) - Bằng cách lập các trang Fanpage trên mạng xã hội buôn bán xe máy ảo, Hứa Văn Tịnh và Nguyễn Hiếu đã lừa rất nhiều người với số tiền lên đến 3 tỷ đồng.

Ngày 30/3, Công an huyện Duy Xuyên, Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hứa Văn Tịnh (SN 1997, trú TP Đà Nẵng) và Nguyễn Hiếu (SN 1989, trú tỉnh Quảng Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lập Fanpage bán xe máy ảo đề lừa chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng - 1

Tịnh và Hiếu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an huyện Duy Xuyên).

Theo Công an huyện Duy Xuyên, phát hiện tình trạng nhiều Fanpage trên mạng xã hội Facebook, tài khoản Zalo lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên đơn vị đã lập chuyên án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị tại tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng, thực hiện lệnh giữ người và khám xét khẩn cấp nơi ở của Tịnh và Hiếu để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Tại nơi ở của 2 đối tượng, công an phát hiện, thu giữ 6 điện thoại di động, 7 sim điện thoại, một bộ máy tính bàn, một Dcom4G, 7 thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử Momo và nhiều dữ liệu điện tử có liên quan.

Tịnh và Hiếu khai nhận đã lập các trang Fanpage trên Facebook, lập tài khoản Zalo rao bán xe máy ảo, với chiêu thức xe xịn giá rẻ, lừa đảo và chiếm đoạt tiền chuyển khoản để đặt cọc mua xe (20% giá bán xe) của người dùng mạng xã hội.

Qua điều tra, bước đầu công an xác định 2 trường hợp bị Tịnh và Hiếu lừa đảo. Trong đó, 1 trường hợp trú tỉnh Quảng Nam là chị D. đã vào trang Zalo "Xe máy Phú Thành" để đặt mua 1 xe máy Honda Vision với số tiền 12 triệu đồng. Tịnh đã hướng dẫn chị này chuyển khoản 2 lần tổng cộng 12 triệu đồng rồi cắt liên lạc, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Trường hợp thứ 2 là chị T. (trú tỉnh Đồng Tháp). Chị này vào Fanpage "Xe máy Phú Thành" của các đối tượng lập, đặt mua 1 xe máy hiệu Yamaha với giá 95 triệu đồng. Tịnh hướng dẫn chị T. chuyển khoản 3 lần tổng cộng 40 triệu đồng rồi cắt liên lạc.

Dựa trên kết quả sao kê giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng, ví điện tử mà các đối tượng sử dụng trong quá lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công an xác định từ năm 2022 đến nay, số tiền giao dịch của các đối tượng này lên đến gần 3 tỷ đồng.