1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai phát hiện, tạm giữ 13 người vượt biên trái phép về Việt Nam

(Dân trí) - Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) đã phát hiện 13 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực đường mòn lối mở thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai).

Lào Cai phát hiện, tạm giữ 13 người vượt biên trái phép về Việt Nam - 1
13 công dân Việt Nam vượt biên nhập cảnh trái phép từ phía Trung Quốc về bị Đồn biên phòng Si Ma Cai phát hiện, tạm giữ. (Ảnh biên phòng Lào Cai)

Các đối tượng bị phát hiện khi vượt biên trái theo lối mòn biên giới Việt - Trung và đã bị biên phòng tạm giữ sau đó được đưa về Khu cách ly phòng chống dịch bệnh Covid -19 của tỉnh Lào Cai cách ly theo quy định.

Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) trên đường làm nhiệm vụ ngày 17/1 đã phát hiện 13 công dân Việt Nam nói trên đi từ Trung Quốc về Việt Nam, nhập cảnh trái phép qua khu vực đường mòn lối mở thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai).

Theo lời khai của những người vượt biên trái phép kể trên, vì ngại phải đi cách ly nên họ đã đi theo đường mòn để về Việt Nam với hy vọng không phải đi cách ly phòng dịch bệnh Covid -19 theo quy định.

Họ đã thuê xe bên Trung Quốc chở đến khu vực đường mòn và về Việt Nam. Các công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước chủ yếu là người của các huyện trong tỉnh Lào Cai.

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Si Ma Cai phát hiện tổng số 3 vụ, với 17 người nhập cảnh trái phép.

Trong thời gian tới, lực lượng biên phòng Si Ma Cai tiếp tục tăng cường ứng trực, tuần tra canh gác 24/24 giờ, nhất là tại các khu vực đường mòn lối mở để kịp thời ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép dịp gần Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cũng thời gian này, tại khu vực cột mốc 151 ở thôn Bản Phố, xã tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, lực lượng biên phòng tỉnh Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ 35 đối tượng nhập cảnh trái phép từ phía Trung Quốc về Việt Nam.

Các đối tượng trên đã được cơ quan chức năng kiểm tra sức khỏe và hoàn thiện hồ sơ đưa vào cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid -19.

                                  Phạm Ngọc Triển