1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Lâm tặc hỗn chiến giữa rừng sâu, 1 người tử vong

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên bàn nhậu, hai nhóm lâm tặc “thanh toán” nhau giữa rừng. Hậu quả, Hà bị Hải chém đứt cổ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 25/12, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 4 bị cáo cùng ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình với tổng mức án 42 năm tù giam về tội “Giết người”. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Hải (17 tuổi) 16 năm tù giamNguyễn Văn Thành (23 tuổi) 12 năm tù giamNguyễn Văn Dũng (21 tuổi) và Hoàng Văn Bồng (22 tuổi), mỗi bị cáo 7 năm tù giam.

4 đối tượng cúi đầu nhận tội 
4 đối tượng cúi đầu nhận tội 

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2014, Hải từ Quảng Bình vào huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) gia nhập nhóm lâm tặc đồng hương để khai thác gỗ trái phép. Trong một lần nhậu, giữa hai nhóm Quảng Bình và Hà Tĩnh thì có xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Ngọc Hà (32 tuổi, ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Đến khoảng 15h ngày 16/6, Hải rủ những người cùng khai thác gỗ với mình là Thành, Bồng và Dũng đến tại tiểu khu 71, xã An Toàn, huyện An Lão, tìm Hà để đánh. Khi đến nơi, thấy Hà đang ngồi đánh bài, Thành lên tiếng gọi.

Lúc này, Hà vừa quay lại thì bị Hải dùng dao chém một nhát vào cổ bên trái làm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn vào rừng sâu, tuy nhiên Hải đã bị lực lượng chức năng bắt ngay sau đó.

Doãn Công