Bình Định:

“Làm loạn” sau khi uống rượu, 8 côn đồ lĩnh án

(Dân trí) - Chiều ngày 4/5, TAND huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 8 bị cáo tổng cộng 21 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 19/6/2011, sau khi nhậu xong tại quán cây Sung ở thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An (huyện Tuy Phước), Lê Văn Cần rủ các bạn về nhà mình ở thôn An Sơn 2, xã Phước An để nhậu tiếp. Khi đi đến khu vực cống Bà Trang thuộc thôn An Sơn 2, thì cả bọn bị một nhóm thanh niên lạ mặt chặn đánh.

 

Nghi nhóm thanh niên lạ mặt ở thôn Đại Hội (xã Phước An) nên Lê Văn Cần rủ thêm đồng minh gồm: Việt, Ngân, Phụng, Hoàng, Khâm, Nam, Kiệm, Khanh, Tuấn, Giêng, Hoang và tên Bảo (chưa rõ họ tên và địa chỉ) chuẩn bị mã tấu, gậy đi tìm nhóm thanh niên ở thôn Đại Hội để đánh trả thù.

 

Sau đó cả bọn gồm 13 tên đi trên 5 xe mô tô đến thôn Đại Hội đập phá làm hư hỏng chiếc xe mô tô mang biển số 77S6 - 0367 của anh Nguyễn Thanh Liêm (một người dân địa phương) dựng ở lề đường, đánh anh Liêm bị thương tích nhẹ.

 

Tiếp đến, nhóm này đi đến ngã tư thôn Đại Hội và thôn An Sơn 1, tiếp tục đánh 4 thanh niên khác ở địa phương này là: Bùi Hồng Chinh, Lê Thành Phương, Nguyễn Duy Ngọc và Trần Văn Khải. Trong đó, 2 anh Ngọc và Khải đều bị thương với tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 16% tạm thời.

 

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm chiều 4/5, TAND huyện Tuy Phước đã tuyên phạt các bị cáo gồm: Lê Văn Cần (22 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Tuy Phước): 4 năm tù; Trần Minh Việt (26 tuổi), Dương Quang Tuấn (26 tuổi, cùng ngụ xã Phước An), Võ Văn Khâm (22 tuổi) và Nguyễn Văn Hoàng (22 tuổi, đều ở xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) mỗi tên nhận 3 năm tù, Đặng Ngọc Ngân (22 tuổi, ngụ xã Phước An), Bùi Thanh Nam (24 tuổi, ngụ xã Phước Thành) mỗi tên nhận 2 năm tù và Đào Văn Giêng (18 tuổi, ngụ xã Phước An) nhận 15 tháng tù giam.

 

Ngoài ra, HĐXX còn buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về mặt dân sự cho những người bị hại, với tổng số tiền gần 28 triệu đồng.

 

Liên quan đến vụ án, 2 đối tượng: Lê Văn Kiệm và Nguyễn Thanh Phụng, trong giai đoạn điều tra nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an huyện Tuy Phước đã ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Riêng đối tượng tên Bảo là người ở địa phương khác đến, cơ quan điều tra chưa xác định được họ tên và địa chỉ nên chưa đủ điều kiện để khởi tố.

Còn 2 đối tượng Khanh và Hoang do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị khởi tố.

 

Doãn Công