1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Làm giả giấy tờ đất để đi lừa đảo tiền tỷ

(Dân trí) - Ngày 18/3, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Công Thiện (38 tuổi, ngụ TPHCM) 14 năm tù giam về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, ngày 7/10/2010, Huỳnh Công Thiện thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do mình đứng tên cho vợ chồng bà Ngọc để vay số tiền 7 tỷ đồng. Để đảm bảo việc thanh toán nợ, Thiện và bà Ngọc đã làm hợp đồng công chứng về việc bán diện tích đất nói trên cho bà Ngọc.

Huỳnh Công Thiện tại tòa
Huỳnh Công Thiện tại tòa

Đến tháng 2/2011, Thiện không có khả năng trả lãi nên bà Ngọc thông báo cho Thiện biết sẽ đi đăng bộ sang tên diện tích đất trên để cấn trừ nợ. Trước tình hình đó, Thiện đến UBND quận 9 báo mất giấy chủ quyền và xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác nhằm mục đích không cho bà Ngọc đăng bộ sang tên mảnh đất trên.

Ngày 10/6, Thiện sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thế chấp cho bà Hà Thúy Hạnh vay 3 tỷ đồng. Sau này, bà Hạnh hay tin Thiện đã dùng mảnh đất đó thế chấp cho vợ chồng bà Ngọc lấy 7 tỷ đồng. Nghi ngờ giấy mình đang cầm trên tay là giả, bà Hạnh đưa cho chồng bà Ngọc xem. Ông này khẳng định 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà cả 2 đang giữ là giống nhau.

Biết Thiện sử dụng giấy chứng nhận giả để vay tiền mình, bà Hạnh hẹn gặp Thiện để làm rõ việc vay tiền. Lúc này, Thiện thừa nhận hành vi của mình và cam kết sẽ trả lại tiền cho bà Hạnh.

Đến ngày 27/5, Thiện sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới xin cấp lại đến phòng công chứng ký hợp đồng bán diện tích đất trên cho 3 người khác với giá 12 tỷ đồng. Thiện lấy tiền mang trả bà Ngọc 7 tỷ đồng để hủy hợp đồng mua bán đất giữa 2 bên trước đây.

Trả giá đắt cho hành vi lừa đảo
Trả giá đắt cho hành vi lừa đảo

Riêng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Thiện thế chấp trước đây, bà Ngọc đã đưa cho một vị luật sư mang đến nộp tại UBND quận 9 nhưng tại đây, vị luật sư đã xé giấy chứng nhận trên.

Bà Hạnh cho biết, Thiện đã bán thửa đất trên và lấy tiền trả nợ bà Ngọc nhưng không trả tiền cho mình nên đã đến công an quận 9 gửi đơn tố cáo Thiện.

Tại cơ quan điều tra Thiện không thừa nhận hành hành vi sử dụng giấy chứng nhận giả thế chấp cho bà Hạnh để vay tiền nhưng căn cứ vào lời khai của bị hại, nhân chứng, người liên quan phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ đã đủ căn cứ chứng minh hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thiện.

Công Quang – Quốc Anh