1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Làm bạn gái chưa đủ 16 tuổi mang thai có bị xử lý không?

Hải Nam

(Dân trí) - Luật sư cho biết người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo pháp luật là đối tượng chưa có đủ nhận thức rõ ràng về kiến thức xã hội, tâm sinh lý còn đang phát triển chưa ổn định.

Gửi câu hỏi đến Dân trí, bạn L.T.M. (20 tuổi) cho biết bạn có mối quan hệ tình cảm với một nữ sinh lớp 10 (SN 2007). Hai người đã làm "chuyện người lớn" mà không có biện pháp bảo vệ dẫn đến việc thiếu nữ mang thai. M. lo lắng không biết có bị pháp luật xử lý hay không?

Theo luật sư Nguyễn Văn Quynh, Giám đốc hãng luật Hưng Yên, Đoàn luật sư TP Hà Nội, việc quan hệ tình dục với người trên 16 tuổi tự nguyện không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng dâm, hiếp dâm hay giao cấu với trẻ em. Tuy nhiên, nếu người trên 18 tuổi phát sinh quan hệ tự nguyện với người từ 13 đến dưới 16 tuổi thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư cho biết người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo pháp luật là đối tượng chưa có đủ nhận thức rõ ràng về kiến thức xã hội, tâm sinh lý còn đang phát triển chưa ổn định.

Việc quan hệ tự nguyện với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi được Bộ luật Hình sự 2015 quy định tại Điều 145 với tội danh "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Cụ thể, người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi tự nguyện thì bị phạt tù 1 - 5 năm. 

Trong trường hợp bị hại mang thai, thì đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 145 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt sẽ là 3-10 năm tù giam.