1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Làm ăn thua lỗ, gian lận giả lãi để "giữ ghế"

(Dân trí) - Để công ty không bị giải thể hoặc sáp nhập vào đơn vị khác vì làm ăn thua lỗ, ông Hùng cùng các nhân viên đã lập kế hoạch khai khống doanh thu, mua bán hóa đơn chứng từ gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho công ty và nhà nước.

Ngày 12/4, tin từ Viện KSND TPHCM cho hay, cơ quan này vừa chuyển toàn bộ hồ sơ và cáo trạng truy tố những sai phạm tại Công ty Công nghiệp Cơ khí Sài Gòn cho TAND TPHCM để đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Theo đó, các bị can sắp bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Việt Hùng (nguyên Giám đốc Công ty Cơ khí công nghiệp Sài Gòn), Phạm Thị Lệ Hoàng (nguyên Kế toán trưởng công ty), Nguyễn Thị Kim Hoa (nguyên Phó phòng Kế toán), Lư Hoàng Minh (nguyên Trưởng phòng Kinh tế phát triển sản xuất) và Nguyễn Thị Tuyết Hồng (nguyên Phó phòng Kinh tế phát triển sản xuất). Tất các các đối tượng trên đều bị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Được biết, vào 1989 ông Nguyễn Việt Hùng làm giám đốc Công ty Công nghiệp Cơ khí Sài Gòn trực thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Bà Phạm Thị Lệ Hoàng làm kế toán trưởng từ những năm 1995.

Trong giai đoạn này, công ty liên tục làm ăn thua lỗ và đứng trước nguy cơ phải giải thể hoặc sáp nhập vào một đơn vị khác. Không muốn bị đổ vỡ, ông Hùng đã bàn bạc với kế toán trưởng tìm cách giải quyết sự việc. Để cứu công ty và giữ địa vị của mình, nhóm lãnh đạo này dưới sự chỉ đạo của ông Hùng đã thực hiện kê khai kinh doanh có lãi bằng cách khai khống doanh số mua bán, lập khống hóa đơn và chứng từ để nâng khống doanh thu rồi thông qua đó lấy kết quả báo cáo với cơ quan thuế và cơ quan chủ quản.

Bằng những “chiêu” trên, ông Hùng cùng kế toán trưởng và nhiều nhân viên đứng đầu khác đã giấu lỗ trong suốt nhiệm kỳ 1995 – 2004 với số tiền mà công ty lỗ lũy kế lên đến hơn 58 tỉ đồng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 2,9 tỉ đồng.

Ngoài ra, gần 280 triệu đồng cũng bị ông Hùng và đồng bọn chi trái quy định trong dịp thưởng Tết.

Hiện vụ án này sắp được đưa ra ánh sáng để xử lí đúng người đúng tội.

Trung Kiên