1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM

Kinh hoàng với hàng chục vụ vận chuyển thịt “bẩn” vào thành phố

(Dân trí) - Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng chốt chặn tại cửa ngõ phía Đông của TP.HCM đã phát hiện và bắt giữ trên 35 vụ vận chuyển thịt “bẩn” và phụ phẩm không rõ nguồn ngốc vào thành phố tiêu thụ.

Thịt “bẩn” và gia cầm lậu bị lực lượng kiểm dịch thu giữ
Thịt “bẩn” và gia cầm lậu bị lực lượng kiểm dịch thu giữ
Thịt “bẩn” và gia cầm "lậu" bị lực lượng kiểm dịch thu giữ

Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính từ ngày 21 đến 29/7, Tổ liên ngành Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện 35 vụ vận chuyển thịt gia súc gia cầm bẩn từ các tỉnh về TP.HCM.

Cụ thể, hơn 3 tấn thịt, phụ phẩm gia súc, gia cầm và trên 30 ngàn quả trứng gia cầm không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch, không dấu kiểm soát giết mổ cùng 1 tấn da trâu bò, 2 con bò sống và một số lô thịt bẩn đã bốc mùi hôi thối, phân hủy bị thu giữ, phân loại đưa đi tiêu hủy.

Vào ngày 21/7, Tổ liên ngành làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn chạy qua địa bàn quận Thủ Đức đã phát hiện 9 vụ vận chuyển thịt gia súc, gia cầm lậu vào TP.HCM. Tang vật bị bắt giữ gồm hơn 600 kg thịt heo, thịt gà và phụ phẩm heo cùng 585 con gà. Toàn bộ số hàng trên được vận chuyển trên một xe khách, xe ô tô du lịch 7 chỗ ngồi và 7 xe gắn máy.

Trong đó, xe khách Xuân Quang chở 500 con gà không giấy chứng nhận kiểm dịch từ Bình Định vào TP.HCM. Chủ lô hàng này là Lê Bá Ích (29 tuổi, ngụ tại quận 9). Ngoài ra, tổ kiểm tra liên ngành còn phát hiện chiếc xe ô tô Toyota loại 7 chỗ ngồi do Lê Hồng Lâm (39 tuổi, quê Đồng Nai) chở 217 kg thịt heo và phụ phẩm heo không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch cất giấu dưới các hàng ghế ngồi trong xe.

Tài xế Lâm khai nhận, đang đưa hàng từ huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) về quận Thủ Đức tiêu thụ thì bị bắt.

Một lô hàng thịt gia cầm đã bốc mùi bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ

Một lô hàng thịt gia cầm đã bốc mùi bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ
Một lô hàng thịt gia cầm đã bốc mùi bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ

Cũng trong đợt ra quân truy quét “thịt lậu”, “thịt bẩn” từ ngày 24 đến 29/7, lực lượng này tiếp tục phát hiện và bắt giữ 26 vụ vận chuyển gia súc, gia cầm và các phụ phẩm không rõ nguồn gốc khác.

Điển hình là vụ xe khách BKS: 43H - 2052 do Trần Văn Công (42 tuổi, ngụ Đà Nẵng) điều khiển, khi bị chặn lại tổ liên ngành phát hiện 150 kg da, mỡ heo hôi thối. Kế đến là xe đông lạnh của ông Trần Như Khanh (47 tuổi, ngụ quận) vận chuyển 430 kg thịt, phụ phẩm bò. Khi phát hiện lực lượng chức năng ông Khanh cố  điều khiển xe bỏ chạy nhưng vẫn bị CSGT chặn lại.

Ngoài ra còn nhiều vụ vi phạm khác mà các chủ hàng dùng “đủ chiêu” hòng trốn tránh sự kiểm soát của các nhân viên kiểm dịch. Như trong trường hợp xe máy 54V3 - 7886 do Hoàng Đình Nghĩa (21 tuổi, ngụ Bình Dương) vận chuyển 100 kg tai heo bốc mùi hôi, xe tải của ông Nguyễn Đức Tân (38 tuổi, ngụ Đồng Nai) vận chuyển 1 tấn da trâu bò không giấy chứng nhận kiểm dịch hay vụ ông Nguyễn Văn Kiều (47 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển xe tải BS: 60M - 5734 vận chuyển 29.700 trứng vịt không rõ nguồn gốc, không giấy kiểm dịch.

Hàng chục ngàn quả trứng gia cầm không rõ nguồn gốc bị tạm giữ
Hàng chục ngàn quả trứng gia cầm không rõ nguồn gốc bị tạm giữ

Theo nhận định bà Đặng Thị Tuyết – Trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, các chủ hàng càng ngày càng tinh vi. Họ né trạm bằng cách xé nhỏ các lô hàng rồi vận chuyển bằng các phương tiện như các xe ô tô đời mới loại 4 chỗ, 7 chỗ ngồi đi thẳng vào trung tâm TP.HCM tiêu thụ. Bà Tuyến khẳng định, tất cả những số hàng có dấu hiệu vi phạm sẽ bị thiêu hủy toàn bộ nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Trung Kiên