1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi

Kiểm lâm yêu cầu kiểm tra, tài xế xe chở gỗ quý khóa trái cabin… nằm ngủ

(Dân trí) - Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra hàng hóa trên xe, tài xế xe container chở khối lượng lớn gỗ quý không chấp hành mà tấp xe vào cây xăng, đóng kín cabin xe để… nằm ngủ.

Ngày 25/11, Hạt Kiểm lâm Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Đức Phổ tiến hành tạm giữ phương tiện đồng thời điều tra nguồn gốc của hơn 40 tấn gỗ hương không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc vừa được phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng ngày 24/11, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về xe container mang biển kiểm soát 90R-003.50 đang vận chuyển một khối lượng lớn gỗ quý hiếm đi tiêu thụ, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Phổ phối hợp với Công an huyện tổ chức lập chốt kiểm tra xe container nghi chở gỗ lậu.

Lực lượng chức năng kiểm tra số gỗ trên xe container
Lực lượng chức năng kiểm tra số gỗ trên xe container

Khi lực lượng chức năng phát lệnh dừng xe, tài xế Quách Văn Luyện (quê Ninh Bình), người điều khiển chiếc xe container nói trên khai báo và xuất trình giấy tờ cho rằng xe mình đang chở hạt tiêu. Nhưng khi lực lượng liên ngành yêu cầu kiểm trathùng xe, tài xế không chấp hành đồng thời tấp xe vào cây xăng bên đường cố thủ trong cabin… nằm ngủ.

“Khi yêu cầu kiểm tra hàng trên xe, chúng tôi cam kết sẽ bồi thường nếu như tin báo là sai. Nhưng tài xế vẫn không chấp hành và tìm mọi cách cố thủ trong xe nằm ngủ, không chịu mở cửa”. Ông Võ Đại Quảng – Hạt Trưởng Hạt kiểm lâm Đức Phổ cho biết.

Đến sáng 24/11, một người đàn ông tên Đinh Bá Huy (ngụ tỉnh Phú Yên) đến Hạt Kiểm lâm huyện Đức Phổ nhận mình là chủ lô hàng trên, đồng thời xuất trình hồ sơ chứng minh rằng đây là 34 tấn cành, gốc, rễ, nhánh gỗ hương được vận chuyển từ huyện Sông Hinh (Phú Yên) ra Bắc tiêu thụ. Giải thích nguyên nhân vì sao vận chuyển một khối lượng lớn lâm sản quý hiếm nhưng lại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, người đàn ông này cho biết do tài xế “vội công việc” nên đã tự ý vận chuyển số gỗ này đưa đi tiêu thụ.

Container chứa đầy gỗ quý đang bị tạm giữ để điều tra
Container chứa đầy gỗ quý đang bị tạm giữ để điều tra

Trung tá Ngô Khắc Châu – Đội Trưởng đội cảnh sát kinh tế, công an huyện Đức Phổ cho biết, qua kiểm tra sơ bộ container trên xe tải nói trên, cơ quan chức năng phát hiện khoảng hơn 40 tấn gỗ hương đã được cưa ra thành từng khúc, có những khúc dài gần 1m. Toàn bộ lô gỗ không có giấy tờ theo quy định. Hiện chiếc xe container và toàn bộ số gỗ trên đang được tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Bảo An