1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hưng Yên:

Không khởi tố hình sự vụ người vợ bị thiêu sống tại nhà

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định không khởi tố hình sự vụ án chị Nguyễn Thị May (SN 1967) bị thiêu sống ngay tại nhà riêng do người chồng gây ra sự việc và cả nạn nhân đều đã tử vong.

Sau thời gian điều tra, thu thập căn cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định không khởi tố hình sự vụ án một phụ nữ bị thiêu sống ngay tại nhà riêng bởi nạn nhân cùng người chồng gây ra sự việc đều đã tử vong sau một thời gian điều trị.

Sự việc được phát hiện vào khoảng 12h ngày 19/5, tại thôn Đa Kim, xã Liên Nghĩa - Văn Giang - Hưng Yên. Theo ông Lý Văn Kỷ (SN 1949), một hàng xóm phát hiện sự việc kể lại: "Khi đó, tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phía nhà chị May. Tôi vội vã cùng một số người chạy sang thì kinh hãi thấy chị May nằm ở sân, người bị cháy rụi, các đồ đạc trong nhà vẫn đang bốc khói."

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng.
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Khi xảy ra vụ việc, ngoài chị May còn có anh Phạm Văn Tiến (chồng chị May) cũng ở trong nhà. Tuy nhiên, anh Tiến cũng bị bỏng. Khi những người hàng xóm chạy đến thì cổng đã bị khóa chặt, nhiều người phải đạp mãi mới mở được cửa vào đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Do vết bỏng quá nặng, cả hai vợ chồng chị May đã được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia cấp cứu và điều trị.

Ngày 21/5, chị May đã tử vong và được gia đình đưa về quê mai táng. Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân Tiến tỉnh táo khai nhận sự việc: do mâu thuẫn trong cuộc sống, anh Tiến và chị May thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chị May nghi ngờ anh Tiến ngoại tình khiến tình cảm giữa hai người càng sứt mẻ. 

Ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc.
Ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc.

Vì vậy, sáng 19/5, giữa hai vợ chồng lại cãi cọ. Đến buổi trưa, do tức vợ nên anh Tiến xách can đi mua xăng. Khi mua xăng về, anh Tiến đóng cửa nhà, cầm bật lửa đe dọa đốt nhà. Nghe chồng nói vậy, chị May liền to tiếng cãi cọ dẫn đến hai bên xô đẩy nhau làm can xăng bị đổ, xăng chảy ra nền nhà. Lúc này hai vợ chồng tiếp tục giằng co và trong giây phút mất bình tĩnh, Tiến đã bật lửa. Lửa bùng lên làm đồ đạc trong nhà bị cháy rụi và cả hai vợ chồng bị thương nặng.

Sau một thời gian điều trị, đến ngày 12/6, bệnh nhân Tiến cũng đã tử vong. Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”.

Anh Thế