1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Không khóa cửa, “khổ chủ” bị “khoắng” gần 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Sáng 24/11, Cơ quan CSĐT công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ mất trộm gần 1 tỷ đồng của gia đình chị Đinh Thị Thoa (SN 1970), trú tại tổ dân phố 5, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột.

Nơi kẻ gian bắc thanh gỗ trèo lên tầng 2 vào nhà nạn nhân thực hiện phi vụ.
Nơi kẻ gian bắc thanh gỗ trèo lên tầng 2 vào nhà nạn nhân thực hiện "phi vụ".

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 23/11, chồng chị Thoa là anh Nguyễn Văn Định (SN 1969) đi nhậu với một số người bạn. Đến gần 23h cùng ngày, sau khi tàn cuộc nhậu, anh Định chạy xe về nhà.

Sau khi vào nhà, giữa 2 vợ chồng anh Định có lời qua tiếng lại. Lúc này trong người anh Định đã có hơi men nên không ngủ với vợ như mọi hôm mà đi lên tầng 2 để ngủ với con trai.

Trong khi đó, ở tầng 1, chị Thoa đang hì hục đếm tiền cất vào va-li để ngày mai đem trả nợ cho ngân hàng. Sau khi đếm tiền xong, chị ngồi thêu tranh cho đến khoảng 2h sáng ngày 24/11 mới tắt điện đi ngủ. Nhưng đáng tiếc, chị Thoa lại không khóa cửa phòng như mọi hôm.

Đến khoảng 4h30 sáng cùng ngày, khi chị Thoa trở giấc dậy tìm điện thoại thì không thấy nên đi lên tầng 2 lay chồng dậy hỏi. Tìm một lúc nữa cũng không thấy, khi chị Thoa cúi xuống gầm giường thì phát hiện chiếc va-li màu đen mà chị cất tiền, vàng… đã “không cánh mà bay”.

Tá hỏa, gia đình nạn nhân đã hô hoán người dân xung quanh và thông báo cho công an địa phương.

Vụ việc gây xôn xao dư luận địa phương.
Vụ việc gây xôn xao dư luận địa phương.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, cơ quan công an phát hiện một thanh gỗ dài hơn 1 mét được kẻ gian dựng ở bên vách nhà. Nhiều khả năng, kẻ gian đã bắc thanh gỗ để trèo qua tường rào, sau đó leo lên tầng 2 rồi đột nhập từ cánh cửa chính đang mở toang ở tầng này để thực hiện vụ trộm.

Theo chị Thoa, tổng số tài sản nằm trong va-li mà kẻ trộm đã lấy đi gồm: 730 triệu đồng tiền mặt, 1 dây chuyền vàng trị giá 1 cây, 1 mặt phật vàng 2 chỉ, 1 lắc tay 5 chỉ, 2 nhẫn vàng giá trị 2 chỉ.

Ngoài ra, kẻ trộm còn “khoắng” thêm 2 điện thoại đi động, 1 máy tính xách tay HP trị giá 8,5 triệu đồng, cùng 3 thẻ ATM và nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, truy bắt các đối tượng.

Viết Hảo